Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 2/1/2019, 12:20 (GMT+7)

Những sự kiện thể thao đáng chờ đợi năm 2019

Asian Cup, Copa America, vòng chung kết UEFA Nations League, SEA Games… hứa hẹn đem lại một năm sôi động cho người hâm mộ thể thao Việt Nam.

Asian Cup (từ ngày 5/1 đến ngày 1/2). Sau 12 năm, Việt Nam lại góp mặt tại vòng chung kết Cup Bóng đá châu Á. Nằm ở bảng khó với ba đại diện Tây Á là Iran, Iraq và Yemen, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn được kỳ vọng tạo bất ngờ tại giải đấu trên đất UAE, nhờ phong độ cao trong thời gian qua.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Asian Cup có 24 đội tuyển tham dự. Sáu đội nhất và sáu đội nhì mỗi bảng sẽ cùng bốn đội thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out.

ĐKVĐ của giải là Australia. Đội vô địch Asian Cup lần thứ 17 sẽ giành vé dự Confederations Cup 2021.

Dakar 2019
 
 

Dakar Rally (6/1 – 17/1). Cuộc đua xe đường trường Dakar Rally 2019 xuất phát ngày 6/1 tại Lima (Peru) và kết thúc tại chính Lima sau 10 chặng. Đây là lần thứ 41 cuộc đua xe danh tiếng này được tổ chức, và năm thứ 11 liên tiếp diễn ra ở Nam Mỹ.

Australia Mở rộng (14/1 – 27/1). Grand Slam đầu tiên trong năm của làng quần vợt diễn ra ở Melbourne, Australia từ 14/1 đến 27/1. Đây là lần thứ 107 giải được tổ chức, và là lần thứ 51 trong Kỷ nguyên Mở. Giải năm nay lần đầu áp dụng loạt tie-break “chạm 10” trong set cuối.

Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 2,88 triệu đôla tiền thưởng, cao nhất trong lịch sử giải. ĐKVĐ đơn nam là Roger Federer, trong khi Caroline Wozniacki sẽ bảo vệ danh hiệu ở nội dung đơn nữ.

Ba Grand Slam tiếp theo là Pháp Mở rộng (diễn ra từ 26/5 đến 9/6, tại Paris), Wimbledon (tại London từ 1/7 - 14/7), và Mỹ Mở rộng (diễn ra tại New York từ ngày 26/8 đến 8/9).

Moto GP (10/3 – 17/11). Mùa giải Moto GP thứ 71 sẽ khởi tranh ngày 10/3 với chặng Qatar GP và kết thúc ngày 17/11 với chặng thứ 19, Valencia GP. Marc Marquez (đội Honda) vô địch ba năm gần nhất.

F1 (17/3 - 1/12). Mùa giải Đua xe Công thức 1 thứ 70 mở màn ngày 17/3 với chặng Australia GP, kết thúc ngày 1/12 ở chặng Abu Dhabi GP. Lewis Hamilton (đội Mercedes) là đương kim vô địch. Tay đua người Anh đã giành vinh quang ở bốn trong năm năm gần nhất.

The Masters (11/4 – 14/4). Giải major đầu tiên trong năm, The Masters, sẽ mở đầu cho bốn giải major trong năm của làng golf thế giới. Giải năm nay vẫn diễn ra tại sân golf Augusta National, Georgia, Mỹ như thường lệ. Golfer Mỹ Patrick Reed là ĐKVĐ.

Ba giải major tiếp theo gồm PGA Championship (ở New York, Mỹ, 16/5 – 19/5), US Open (13/6 đến 16/6 ở California, Mỹ), và The Open Championship (18/7 – 21/7, tại Antrim, Bắc Ireland).

NBA Playoffs (13/4 – 16/6). Vòng đấu knock-out của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA sẽ bắt đầu ngày 13/4 và kết thúc muộn nhất vào ngày 16/6. Tám đội mạnh nhất mỗi miền Đông - Tây sẽ được chia cặp để loại nhau qua từng vòng, trước khi hai đội hay nhất mỗi miền vào đấu chung kết. Tất cả cặp đấu đều diễn ra theo thể thức đấu bảy thắng bốn. ĐKVĐ và cũng là đội mạnh nhất giải trong những năm trở lại đây là Golden State Warriors.

Chung kết UEFA Champions League (1/6). Trận tranh chức vô địch giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB sẽ diễn ra vào ngày 1/6 tại sân Wanda Metropolitano, sân nhà của Atletico Madrid (Tây Ban Nha). Real Madrid là đội vô địch ba năm lần gần nhất. Đây là lần thứ 64 trong lịch sử trận chung kết của giải được tổ chức.

Trước đó, chung kết Europa League diễn ra ngày 29/5, tại SVĐ Olympic ở Baku (Azerbaijan).

Vòng chung kết UEFA Nations League (5/6 – 9/6). Bốn đội tuyển châu Âu đứng nhất League A sẽ góp mặt tại vòng chung kết Nations League diễn ra tại Bồ Đào Nha. Chủ nhà Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ, còn Anh gặp Hà Lan tại bán kết. Đội vô địch kỳ giải đầu tiên sẽ nhận 12 triệu đôla tiền thưởng.

World Cup bóng đá nữ (7/6 – 7/7). Cup bóng đá nữ thế giới lần thứ tám tại Pháp sẽ khởi tranh ngày 7/6, với sự góp mặt của 24 đội tuyển. Châu Á có năm đại diện là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Thái Lan. Trong số này, Thái Lan ở cùng bảng F với Thụy Điển, Chile và ĐKVĐ Mỹ.

Copa America (14/6 – 7/7). 2019 sẽ là lần cuối cùng Cup bóng đá Nam Mỹ được tổ chức vào năm lẻ. Giải đấu lần thứ 46 được tổ chức tại Brazil, với sự góp mặt của 12 đội, gồm 10 đội Nam Mỹ và hai đội khách mời. Chile đăng quang ở hai kỳ giải gần nhất.

Năm 2019 cũng chứng kiến hai giải vô địch bóng đá châu lục lớn khác, gồm Africa Cup of Nations (15/6 – 13/7) và CONCACAF Gold Cup (15/6 – 7/7).

Africa Cup of Nations - Cup các quốc gia châu Phi - lần thứ 32 khởi tranh ngày 15/6. Đây là lần đầu giải đấu được tổ chức vào tháng Sáu và Bảy, thay vì tháng Một và Hai như mọi năm. Giải cũng lần đầu tiên có sự góp mặt của 24 đội. Chủ nhà Cameroon đồng thời là ĐKVĐ của giải.

CONCACAF Gold Cup - giải vô địch Bắc, Trung Mỹ và Caribbean - cũng khởi tranh vào ngày 15/6. Ba nước chủ nhà của giải là ĐKVĐ Mỹ, Costa Rica và một quốc gia Caribbean chưa xác định. Kỳ giải thứ 15 sẽ là lần đầu Gold Cup chứng kiến 16 đội tham dự, thay vì 12 như trước đây.

Bản đồ đường đua Tour de France 2019
 
 

Tour de France 2019 (6/7 – 28/7). Giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp được tổ chức lần thứ 106 với tổng chiều dài 21 chặng đua là 3.460 km. Giải mở màn tại Brussels, Bỉ ngày 6/7, kết thúc ngày 28/7 tại Champs-Elysees, Paris. Cua-rơ Geraint Thomas (Team Sky) giành áo vàng chung cuộc tại giải năm ngoái.

SEA Games 30 (30/11 – 11/12). Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 sẽ được tổ chức tại Philippines từ 30/11 đến 11/12, với 9.840 vận động viên tham gia tranh tài ở 523 nội dung của 55 môn thi đấu. Đây là kỳ SEA Games có số môn thi nhiều nhất lịch sử, bao gồm môn E-sports.

Presidents Cup 2019 (12/12 – 15/12). Giải Golf đồng đội nam Presidents Cup (giữa tuyển Mỹ và đội Quốc tế), diễn ra tại Melbourne, Australia từ 12/12 đến 15/12. Trong 12 lần giải được tổ chức trước đó, tuyển Mỹ thắng 10, hòa một và chỉ để thua một lần. Tiền thưởng của Presidents Cup được dùng làm từ thiện. Năm 2019, Tiger Woods là đội trưởng tuyển Mỹ, còn Ernie Els dẫn dắt đội Quốc tế.

Nhân Đạt