Một trong những hộp sọ bị biến dạng mà các nhà khảo cổ tìm thấy gần làng Onavas tại Mexico. Ảnh: Viện Nhân chủng và Lịch sử Mexico. |
Viện Nhân chủng và Lịch sử Mexico thông báo, các nhà khảo cổ của Đại học Arizona tại Mỹ tìm thấy 25 bộ hài cốt trong một nghĩa trang gần làng Onavas. Chúng có niên đại chừng 1.000 năm và 18 hài cốt có hộp sọ biến dạng, Science Daily đưa tin.
"Biến dạng hộp sọ là biện pháp mà người xưa tại Mexico sử dụng để tạo ra đặc điểm riêng cho một tầng lớp người trong xã hội nhằm phục vụ các mục đích tôn giáo", Cristina Garcia Moreno, giám đốc của dự án khai quật các hộp sọ, phát biểu.
Giới chuyên gia lịch sử và nhân chủng từng biết tập tục ép hộp sọ của thổ dân xưa tại Mexico, nhưng đây là lần đầu tiên họ tìm thấy bằng chứng về tập tục đó.
Những hình vẽ minh họa biện pháp mà người xưa áp dụng để làm biến dạng hộp sọ của trẻ em. Ảnh: Wikipedia. |
5 trong số 25 bộ hài cốt không còn răng. Moreno cho rằng một số thổ dân xưa vặt răng những người chưa trưởng thành khi họ chết để phân biệt họ với những xác chết trưởng thành. Đối với tập tục làm biến dạng hộp sọ, thổ dân xưa áp dụng đối với những đứa trẻ. Họ dùng một tấm ván để ép phần chóp của hộp sọ. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, bởi đứa trẻ có thể tử vong nếu lực ép quá lớn.
Một số bộ hài cốt đeo những đồ trang sức như vòng tay, khuyên tai, vòng chân, khuyên mũi được làm bằng vỏ sò trong vịnh California. Thậm chí các nhà khảo cổ còn tìm thấy mai rùa trong một huyệt. Chiếc mai rùa được đặt úp lên phía trên bụng của người chết.
"Chúng tôi chưa thể giải thích tại sao một số hài cốt đeo trang sức, trong khi một số hài cốt khác không đeo", Moreno thừa nhận.
Minh Long