Thứ năm, 25/4/2024
Thứ tư, 11/1/2023, 20:00 (GMT+7)

Những món quà thủ công đậm tính nghệ thuật tại Singapore

SingaporeDu khách có thể gửi tặng người thân yêu những món quà thủ công được chế tác bởi nghệ nhân bản địa tại đảo quốc.

Đến Singapore, du khách có thể dạo chơi, khám phá những địa điểm tham quan, shopping, sắm sửa quà tặng cho những người thân yêu. Món quà sẽ thêm ý nghĩa khi được chọn từ những thương hiệu chuyên cung cấp các mặt hàng thủ công "độc bản", do chính nghệ nhân bản địa chế tác. Bạn cũng có thể tự mình sáng tạo, thiết kế quà tặng khi tham gia các workshop và thể hiện tấm lòng với những người bạn trân quý bằng những gợi ý từ các thương hiệu bản địa nổi bật. Ảnh: Anthony The Spice Maker

Bynd Artisan

Là một trong những thương hiệu đậm phong vị di sản nghề thủ công của đảo quốc, Bynd Artisan chuyên cung cấp các sản phẩm làm từ chất liệu bền vững như da và giấy. Bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại cửa hàng, tùy chỉnh thiết kế, màu sắc và chất liệu, bổ sung những chi tiết nhỏ như khắc, thêu tên riêng hoặc câu trích dẫn để món quà thêm dấu ấn cá nhân. Đây cũng là cách để thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ của người tặng quà. Ảnh: Bynd Artisan

Ngoài ra, nếu muốn một phần quà trọn vẹn, chỉnh chu mà không mất nhiều thời gian, du khách có thể tham khảo các gợi ý có sẵn do thương hiệu thiết kế. Bynd Artisan thường chọn hợp tác cùng các thợ thủ công, chuyên gia với ý tưởng sáng tạo phóng khoáng và cùng cảm quan nghệ thuật với thương hiệu. Chính họ đã giúp "thổi hồn" vào các sản phẩm tại đây.

Du khách có thể ghé xem và tham khảo sản phẩm của thương hiệu tại cửa hàng Bynd Artisan Holland Village, tọa lạc tại số 44 Jin Merah Saga, mở cửa 10h-20h mỗi ngày. Ảnh: Visit Singapore

Art Nooq

Ngoài chọn những món quà thiết kế, chế tác bởi các nghệ nhân, bạn cũng có thể trổ tài hội họa tại các studio hoặc quán cà phê với concept "art jamming" (hội nhóm nghệ thuật). Điển hình như tại Art Nooq, du khách có thể thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đậm văn hóa di sản của đảo quốc. Đồng thời, bạn cũng có thể tự chế tác những thành phẩm thể hiện dấu ấn cá nhân, thêm ý nghĩa cho món quà từ chuyến du lịch đáng nhớ. Ảnh: The Art Nooq

Art Nooq cũng hứa hẹn là nơi thư giãn lý tưởng, cho bạn thoải mái tìm hiểu các kỹ thuật trong lĩnh vực hội họa, khám phá quá trình sáng tạo nên cá tác phẩm. Nơi đây thường mở các lớp học nghệ thuật cho nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm cá nhân lẫn tập thể. Ảnh: Time Out

Innerfyre

Tiếp theo là gợi ý cho những tín đồ mê mẩn các sản phẩm handmade. Ngoài phụ kiện, tranh vẽ, đồ trang trí, nến thơm cùng tinh dầu và nước hoa cũng là những món quà đáng cân nhắc. Không gian sống của bạn và người thân yêu sẽ ngập tràn hương thơm giúp thư giãn tinh thần, giải tỏa căng thẳng... nhờ loạt sản phẩm từ thương hiệu Innerfyre. Ảnh: Innerfyre

Tất cả nến và tinh dầu tại Innerfyre đều điều chế từ nguyên liệu bền vững, sử dụng 100% tinh dầu và hỗn hợp sáp dừa tự nhiên. Trong đó, các sản phẩm thuộc bộ sưu tập nến thơm Affirmation Candles sẽ là quà tặng lý tưởng để bạn tiếp thêm tinh thần tích cực, động viên và yêu thương cho người thân, bạn bè hoặc cho chính bản thân.

Du khách có thể ghé cửa hàng The Green Collective tại Funan Mall, số 107 North Bridge Road trong thời gian 12h-20h (thứ Bảy đến thứ Năm) và 12h-19h (thứ Sáu) để tham khảo và chọn ra mùi hương yêu thích. Ảnh: Innerfyre

Mira

Mira cũng là thương hiệu nổi tiếng tại Singapore với những bánh xà phòng và sản phẩm chăm sóc da thủ công thuần chay, bền vững. Bạn có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến người nhận quà với các sản phẩm từ Mira, bao gồm những hộp quà được thương hiệu chọn sẵn kèm theo các thông điệp ý nghĩa. Xà phòng và các chế phẩm khác của Mira hiện có bán trên website với đa dạng lựa chọn từ mùi hương đến màu sắc, kiểu dáng. Ảnh: Mira Singapore

Awfully Chocolate

Bên cạnh những sản phẩm thủ công, du khách cũng có thể "gói mang về" những thức quà khơi dậy hương vị Singapore khi người nhận thưởng thức chúng, đơn cử như loạt sản phẩm của Awfully Chocolate. Từ một tiệm bánh ngọt nhỏ ở khu Katong, nay thương hiệu đã phát triển thành chuỗi các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng món ngọt. Awfully Chocolate luôn lan tỏa niềm đam mê dành cho chocolate đen nguyên chất đến các thực khách giữa lòng đảo quốc sư tử và trên khắp toàn cầu. Ảnh: Awfully Chocolate

Các du khách khi đến đây không chỉ được thưởng thức, chiêm ngưỡng những thành phẩm chocolate nguyên chất mà còn có thể gói về làm quà cho người thương yêu vào những dịp đặc biệt như lễ tình nhân, kỷ niệm ngày cưới... Người nhận có thể cảm nhận được sự trân trọng bạn dành cho họ qua những hộp chocolate sản xuất thủ công tại Singapore với thiết kế bắt mắt và bao bì làm từ chất liệu bền vững.

Du khách có thể ghé thăm bất cứ outlet nào của thương hiệu trong các trung tâm mua sắm, hoặc đến thẳng cửa hàng flagship Awfully Chocolate Bakery & Cafe ở số 131 East Coast Road, mở cửa từ 8h-22h. Tại đây, bạn có thể tham gia workshop làm bánh và chocolate. Ảnh: Awfully Chocolate

Anthony The Spice Maker

Một gợi ý thú vị khác du khách có thể cân nhắc khi chọn quà cho người thân, bạn bè tại Singapore là những lọ gia vị mang thương hiệu Anthony The Spice Maker. Người sáng lập thương hiệu - ông Anthony - là một trong những tên tuổi nổi danh trong giới đầu bếp tại gia hàng đầu của đảo quốc và nhiều quốc gia khác.

Món quà này sẽ là lựa chọn lý tượng cho những ai yêu thích nấu nướng, muốn khám phá hương vị ẩm thực di sản Singapore. Du khách có thể tìm thấy sản phẩm tại số 333 đường Kreta Ayer, mở cửa lúc 10h-16h mỗi ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Cửa hàng đóng cửa vào Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết.

Với các gợi ý trên, du khách ghé thăm Singapore có thể thỏa thích lựa chọn những sản phẩm thủ công mới lạ, sáng tạo để đỡ đắn đo xem nên tặng gì cho những người thân yêu. Hoặc bạn cũng có thể dành tặng bản thân những món quà đậm phong cách cá nhân, "có một không hai" trên thế giới trong hành trình khám phá các thương hiệu địa phương tại đảo quốc. Ảnh: Anthony The Spice Maker

Thy An

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net