Một phần ba doanh nhân trong danh sách kiếm tiền từ lĩnh vực tài chính hoặc bất động sản. Đứng đầu là các doanh nhân trong gia tộc họ Khoo, hậu duệ của Khoo Teck Puat, một trong những nhà kinh doanh ngân hàng thành công nhất Singapore, qua đời năm 2004. Gia đình này gồm 14 người con. Đầu năm nay, họ bán 12% cổ phần của mình trong ngân hàng Anh quốc Standard Chartered cho tập đoàn Temasek Holdings với giá ước chừng 4 tỷ USD. Ngoài ra, họ còn đầu tư ít nhất 1 tỷ USD vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn, trong đó có cả khách sạn 5 sao Goodwood Park.
Lee Seng Wee, Chủ tịch tập đoàn ngân hàng United Overseas Bank (UOB) lớn thứ 2 Singapore, cũng là một ví dụ điển hình về thành công trong kinh doanh ngân hàng. Ông được xếp thứ 4 trong danh sách. Lee Seng Wee khởi nghiệp từ 1958 và sau đó đã thôn tính đối thủ truyền kiếp Overseas Union Bank. Nay ông vẫn giữ thói quen chơi tennis 3 lần mỗi tuần với những người bạn quen biết từ hơn 50 năm qua.
![]() |
Cựu chủ tịch OCBC We Cho Yaw. Ảnh: Reuters. |
Đứng thứ 5 trong danh sách là Wee Cho Yaw, cựu chủ tịch tập đoàn ngân hàng Oversea-Chinese Banking (OCBC). Tài sản của cả gia đình ông đều nằm trong OCBC, ngoài ra còn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.
Các hoạt động kinh doanh liên quan tới hàng hải mang lại thu nhập dồi dào cho người dân đảo quốc Singapore. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi Singapore là cảng biển nhộn nhịp nhất thế giới. Tỷ phú mới nổi Chang Yun Chung được mệnh danh là tài phiệt giàu nhất hoạt động trong lĩnh vực hàng hải và đứng thứ 6 trong danh sách bình chọn của Forbes. Chang Yun Chung, sinh ra ở Trung Quốc, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh hàng hải ở Malacca, 18 năm trên cương vị giám đốc. Năm 1967, cùng một vài người bạn, ông thành lập hãng vận chuyển Pacific International Lines ở Singapore và giờ đây, nó đã trở thành tập đoàn hàng hải lớn thứ 19 thế giới. Một thành viên của Pacific International Lines, Singamas Container Holdings, là hãng sản xuất container tàu biển lớn thứ 2 thế giới.
Phần đông các doanh nhân trong danh sách đều thành công nhờ đem ý tưởng và sản phẩm của mình ra bên ngoài Singapore, đôi khi họ chỉ lập trụ sở chính ở quê hương và phát triển thị trường chủ yếu ở nước ngoài. Trường hợp anh em họ Phua chẳng hạn, sản phẩm sofa bằng da của họ đang được xuất khẩu đi 40 nước. Hay tài phiệt Chew Hua Seng gây dựng một chuỗi các trường học ở Đông Nam Á và cả ở Trung Quốc, Ấn Độ.
Năm nay 46 tuổi, Olivia Lum là doanh nhân trẻ nhất trong danh sách bình chọn. Đây cũng là một trong 2 phụ nữ duy nhất lọt vào danh sách. Năm 1989, Olivia đã bán căn hộ và chiếc xe hơi của mình với giá 12.000 USD và gây dựng hãng xử lý nước Hyflux.
Danh sách những doanh nhân giàu nhất Singapore được Forbes xây dựng dựa trên số cổ phiếu mà họ nắm giữ (tính theo thị giá từ giữa tháng 8 đến nay). 55 triệu USD là số tài sản của doanh nhân đứng thứ 40 trong danh sách.
T.T. lược dịch