Chi Mai -
Nhân vật cô bé Conni lần đầu ra mắt bạn đọc nhí của Đức vào năm 1992 tại Hamburg. Và loạt truyện về cô bé này trở thành một trong những tác phẩm thiếu nhi dài tập thành công trong cộng đồng nói tiếng Đức. Cho đến nay đã có hơn 60 tập truyện Conni được ấn hành và loạt truyện này vẫn tiếp tục thu hút độc giả nhí trên khắp nước Đức, thậm chí cả Thụy Điển và Hà Lan. Nữ tác giả đầu tiên của loạt truyện là Liane Schneider. Năm 2002, với mục đích nối tiếp thành công trước đó, nhà xuất bản Carlsen Verlag quyết định khai thác tiếp mẫu nhân vật Conni từ 7 tuổi trở lên. Lúc này, loạt truyện Conni được giao cho Julia Boehme, một nữ nhà văn từng có nhiều tác phẩm thiếu nhi rất thành công, đảm nhiệm về mặt nội dung. Còn phần minh họa được giao cho họa sĩ Herdis Albrecht. |
Từ 2005, Carlsen Verlag tiếp tục xuất bản thêm series Conni trên 10 tuổi. Hiện nay, ngoài Julia Boehme, còn có nữ nhà văn Dagmar Hossfeld cũng tham gia sáng tác một số câu chuyện về Conni. |
"Hoàng tử mây" là câu chuyện về Tristam Drake, cậu học trò lười lúc nào cũng mơ mộng. Tristam sống ở làng Blueberry, ngôi làng nằm trên một đám mây ở độ cao 2000 m, ngay phía trên một ngọn núi lửa, giữa đại dương bao la. Ngôi làng ấy vốn được xây dựng tách biệt để làm chỗ ẩn trốn cho Myrtille, công chúa của Vương quốc Mây phương Bắc khỏi bàn tay truy lùng của Tyran, kẻ độc ác đã cướp ngôi của cha cô. Tristam sống cùng mẹ và hằng ngày vẫn đến trường dù cậu chẳng để tâm đến bài giảng của các thầy cô. Song song với chuyến phiêu lưu kỳ thú của Tristam, tác giả còn khéo léo đan cài vào cuốn tiểu thuyết phần kiến thức khoa học giải thích các hiện tượng tự nhiên kèm theo hình vẽ minh họa cùng một loạt ảnh màu bắt mắt giúp độc giả trẻ dễ dàng tiếp nhận. Với cách làm ấy, Christophe Galfard đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi: Biến khoa học thành một trò chơi và giải thích nó cho bọn trẻ. |
"Nhật ký rắc rối của Mimi xác ướp" là tập hợp những câu chuyện hài hước, thú vị và có phần kỳ quái được Mimi (tên thật là Andromaque) thuật lại trong cuốn nhật ký bí mật của mình. Dù là nhật ký nhưng Mimi kiên quyết bao giờ phải có chuyện thật hay, thật đặc biệt mới viết lại, ví như khóa học bơi với thầy giáo dạy bơi to béo, ục ịch, chẳng bao giờ bước chân xuống nước; chuyện làm thế nào để chiến thắng trong cuộc đua thuyền trên biển vào mùa hè, lại cả chuyện làm sao để cậu bạn Médhi cũng thích mình như mình thích cậu ấy... Ngoài ra, Mimi cực thích lục lọi, nhất là những thứ bị cấm hoặc bị người khác giấu kỹ, thế nên công việc yêu thích hằng ngày của cô bé là đọc trộm nhật ký của chị Roxane (bị Mimi coi là đồ mách lẻo xấu xa vì chuyên ton hót mọi chuyện với mẹ). |
"Khoảng trời bình yên cho con" là cuốn sách thú vị, nhằm giúp các phụ huynh hướng dẫn các bé yêu của mình cách thư giãn và suy nghĩ tích cực. "... Con biết không, ngay lúc này đây, ai cũng có thể bắt đầu làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Con giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra một thế giới hạnh phúc, thanh bình. Con có biết rằng mỗi suy nghĩ hay lời nói của con đều có thể góp phần tạo thêm hạnh phúc hoặc gây ra đau khổ cho thế giới không?”, đó là một lời trích trong sách, do Sara Albion - một bà mẹ trẻ, một đầu bếp chuyên nghiệp - viết. |
"Bé khéo tay" là cuốn cẩm nang dành cho trẻ 4-10 tuổi yêu mến thủ công. Sách cũng giúp các bậc cha mẹ, thầy cô cùng giúp bé phát huy trí tưỏng tượng, khả năng sáng tạo, tính kiên trì, ngăn nắp và một đôi bàn tay khéo léo… |
Quyển sách "Thiên đường có thật" có nhiều tranh minh họa đẹp đan xen giọng kể sống động, nhằm giúp trẻ em cảm nhận thiên đường là có thật cũng như giúp các bậc cha mẹ có một cẩm nang để biết cách trò chuyện với con cái về cuộc sống. |