Phì đại lành tính tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia, viết tắt là BPH) là một trong những bệnh lý thường gặp ở nam giới khi bắt đầu bước vào tuổi trung niên. Theo Viện Y tế quốc gia Mỹ, 50% nam giới từ 51 đến 60 tuổi mắc bệnh BPH, tỷ lệ nam giới bệnh phì đại tuyến tiền liệt tại Việt Nam là 37,5% và hàng năm tăng 1,4%.
Bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt là sự tăng kích thước của tuyến tiền liệt ở nam giới trung và cao niên. Nguy cơ mắc phải chứng bệnh này cũng tăng dần theo độ tuổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chế độ ăn uống, sinh hoạt... Căn bệnh gây nhiều khó khăn cho nam giới bởi gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.
Tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần
Ở giai đoạn đầu, dù chưa quá nguy hiểm nhưng phì đại lành tính tuyến tiền liệt sẽ khiến đường tiểu bị chèn ép, gây nên một số rối loạn và ảnh hưởng đến chức năng tiểu tiện ở người bệnh. Các triệu chứng thường gặp là tiểu khó, bí tiểu, mắc tiểu gấp, tiểu đêm nhiều lần... điều này làm gián đoạn giấc ngủ người mắc.
![]() |
Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của quý ông. |
Ảnh hưởng đến thận nếu không chữa trị kịp thời
Khi không được phát hiện và điều trị đúng cách, bệnh chuyển nặng có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như tiểu ra máu, sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang... Theo các bác sĩ, ở giai đoạn biến chứng, thận sẽ là cơ quan dễ bị tổn thương nhất.
Ngoài ra, việc tắc đường tiết niệu do phì đại tuyến tiền liệt về lâu dài sẽ dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu do nước tiểu ứ đọng tạo cơ hội cho vi khuẩn sản sinh. Bên cạnh đó, nước tiểu bị đọng lâu ngày trong bàng quang còn dẫn đến viêm hoặc gây sỏi bàng quang.
Suy giảm khả năng tình dục
Phì đại tuyến tiền liệt còn khiến các quý ông mệt mỏi, chán ăn và suy nhược cơ thể, giảm ham muốn tình dục. Khi xác định đã mắc bệnh, một số phương thức điều trị phì đại tuyến tiền liệt có thể gây ra rối loạn cương dương, gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng tình dục ở nam giới.
![]() |
Để ngăn ngừa chứng phì đại tuyến tiền liệt đến sớm, các quý ông cần xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý. |
Nếu chẩn đoán bệnh muộn thì quá trình điều trị của bệnh nhân phức tạp và kéo dài hơn, tiềm ẩn nhiều rủi ro về biến chứng, có thể gây tâm lý hoang mang, làm giảm chất lượng cuộc sống của quý ông. Để ngăn ngừa cũng như giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn khi có bệnh, các phái mạnh cần xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý. Cụ thể như người bệnh hạn chế dùng bia rượu, thuốc lá hoặc các chất kích thích, hạn chế thức khuya, luyện tập thể dục điều độ.
Ngọc Thi