Ngày 25/12, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội giết người đối với 2 bị cáo: Đỗ Văn Đoạt, Đỗ Văn Sướng. 6 bị cáo đồng phạm bị truy cứu trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích gồm: Đỗ Thế Đoàn, Đỗ Văn Sướng, Đỗ Duy Tuấn, Đỗ Duy Tảo, Nguyễn Ngọc Quang. Riêng Đặng Tuấn Cường tội gây rối trật tự công cộng. Những người hầu tòa đều ở độ tuổi 18-20.
Theo cáo trạng, chiều 15/8, nhóm thanh niên ở Bắc Ninh là Đoàn, Tảo, Tuấn, Cường, Quang, Đoạt, Lương đến nhà Đoàn ăn cơm, uống rượu. Tiệc tan, trên đường đưa Lương về, cả nhóm gặp một số thanh niên ngồi chơi ở vệ đường. Do Đoàn gây sự nên bị một thanh niên đuổi theo xe.
Bực tức, Đoàn bảo Quang gọi điện thoại cho Đoạt để chuẩn bị dao gậy đến đánh nhau. Cả bọn đã mang theo hai ống tuýp sắt, một chiếc dùi đục, con dao và gọi thêm Sướng đi tìm nhóm thanh niên kia nhưng không gặp.
Khoảng 22h cùng ngày, cả nhóm đi qua thôn Đông Phù thì thấy nhóm thanh niên "đối thủ". Hai bên gây sự, xô xát với nhau. Công an xã Phú Lâm là Lưu Văn Tuấn (49 tuổi) và Lưu Ngọc Chinh (52 tuổi) là đang làm nhiệm vụ đã can ngăn. Các anh nói rõ mình là công an nhưng vẫn bị cả nhóm hành hung.
Anh Chinh bị Đoạt dùng chiếc dùi đục vụt mạnh vào đầu, bị Sướng chém ngang người trúng vào cánh tay bên phải. Tiếp đó Đoàn, Tuấn, Tảo, Sướng tiếp tục đánh anh Chinh.
Còn anh Tuấn bị Đoàn và Tuấn dùng tuýp sắt vụt vào nhiều vùng trên người. Do vết thương quá nặng, anh Chinh đã chết ngày 17/8. Nguyên nhân tử vong được cơ quan điều tra xác định là do chấn thương sọ não nặng. Còn anh Tuấn phải chịu thương tật 27%.
Xét thấy đây là vụ án nghiêm trọng, các bị cáo đã có những hành vi mang tính chất côn đồ, tòa tuyên phạt bị cáo Đoạt án tù chung thân, Sướng án 10 năm tù. Tuấn nhận án 2 năm, Đoàn 4 năm, Tảo 6 tháng, Đặng Tuấn Cường 3 tháng.
Nguyễn Ngọc Quang bị tuyên 6 tháng tù (cho hưởng án treo) do phạm tội khi đang ở tuổi vị thành niên.
(Theo Người Lao Động)