Ngày 27/12, TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận kháng cáo của Cao Thanh Nhã (tự Cò, 18 tuổi), tuyên phạt 17 năm tù về tội Giết người. So với án sơ thẩm TAND tỉnh Sóc Trăng xử 3 tháng trước, thanh niên này được giảm 1 năm tù.
Cùng phạm tội Giết người, 8 đồng phạm liên quan có kháng cáo được giảm 1-2 năm tù nhờ thành khẩn khai báo, tác động gia đình sớm khắc phục hậu quả. Bị cáo duy nhất phạm tội Che giấu tội phạm là Ông Chí Thiện (24 tuổi, ngụ Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) không được cấp phúc thẩm xem xét giảm án (3 năm tù) vì thiếu thành khẩn, hành vi gây ra để lại hậu quả lớn bởi đã giúp kẻ chủ mưu gây án cùng nhiều bị can khác bỏ trốn đến nay chưa bắt được.
![]() |
Nhã được giảm án vì lúc phạm tội chưa thành niên. Ảnh: Duy Khang |
Theo hồ sơ, tối 29/6/2011 Trần Út Hiền (đang bỏ trốn) nhận được tin có người đập phá cơ sở massage do anh ta bảo kê nên tập hợp bạn bè và đàn em xuống huyện Mỹ Xuyên để "hỏi tội" những người dám "vuốt râu hùm". Cùng đi có Nhã, Tuấn với hơn chục thanh niên.
Sau hồi truy sát đối phương bằng dao dự chế, Nhã gặp Kiên cầm roi điện đứng bên đường nên lao vào chém vì tưởng là người trong nhóm đập phá tiệm massage. Khi Kiên bỏ chạy, Nhã và đồng bọn rượt theo chém xối xả làm nạn nhân thiệt mạng vì đầu gần lìa khỏi cổ.
Sáng hôm sau nhóm của Hiền chạy lên Cần Thơ. Chiều cùng ngày, Thiện đến tiệm massage lấy tiền mang lên đưa Hiền chia cho "đàn em" rồi cùng nhau bỏ trốn.
Duy Khang