
Tổng thống Gabon Ali Bongo. Ảnh: Reuters.
"Chúng tôi tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ để khôi phục nền dân chủ cho đất nước", ba binh sĩ quân đội Gabon hôm nay tuyên bố trên đài phát thanh quốc gia, theo Guardian.
Trong một video được lan truyền trên mạng xã hội, người tự xưng là trung úy Kelly Ondo Obiang, lãnh đạo Phong trào yêu nước của Các lực lượng Quốc phòng và an ninh Gabon, đưa ra thông báo về việc thành lập Hội đồng tái thiết quốc gia trong bối cảnh Tổng thống nước này Ali Bongo đang phải điều trị y tế tại Maroc sau một cơn đột quỵ.
Obiang cho rằng thông điệp đầu năm mới của Tổng thống Bongo "làm gia tăng những nghi ngại về năng lực tiếp tục đảm nhiệm trọng trách tổng thống", kêu gọi người dân Gabon nổi dậy ủng hộ cuộc đảo chính.
Các nguồn tin thân cận với chính phủ cho biết có nhiều tiếng súng nổ tại khu vực xung quanh đài phát thanh, trong khi xe tăng và các phương tiện quân sự đã xuất hiện tại thủ đô Libreville.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Truyền thông Gabon Guy-Bertrand Mapangou sau đó khẳng định đây chỉ là một âm mưu đảo chính hụt, cho biết lực lượng đặc nhiệm đã tiến vào trụ sở đài phát thanh và bắt 4 kẻ nổi loạn, một kẻ khác đã bỏ trốn. Mapangou cho biết tình hình đã được kiểm soát và mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường trong 2-3 giờ tới.
Tổng thống Bongo, 59 tuổi, thay cha lên nắm quyền tại Gabon vào tháng 10/2009. Tháng 10/2018, Bongo phải nhập viện ở Arab Saudi vì đột quỵ và sau đó được chuyển tới điều trị ở Maroc. Trong thông điệp năm mới, Bongo thừa nhận mình gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, nói nhịu nhiều từ và không thể cử động tay phải. Dù vậy, ông khẳng định sức khỏe của mình đang hồi phục.
Cộng hòa Gabon là quốc gia ở Trung Phi, giáp với Guinea Xích Đạo, Cameroon và Cộng hòa Congo. Gabon có dân số chỉ khoảng 1,5 triệu người, giành độc lập từ năm 1960 và trải qua ba đời tổng thống. Do có nguồn tài nhiên thiên nhiên phong phú và nguồn đầu tư nước ngoài, Gabon là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất ở khu vực.

Vị trí Cộng hòa Gabon ở Trung Phi. Đồ họa: BBC.