Chiều 21/4, trước cửa hàng đồ gia dụng trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, một bảng quảng cáo bề ngang 40 cm, hình cột mốc lộ giới được đặt ở vỉa hè. Phần cánh cung được sơn màu đỏ, phía dưới nền trắng gây chú ý người đi đường. Cách đó khoảng một km, một biển hiệu tương tự được chủ tiệm cắt tóc đặt giữa phần đường cho người đi bộ. Hai chủ cửa hàng bị cơ quan chức năng nhắc nhở.

Bảng quảng cáo nhái cột mốc giao thông của tiệm hớt tóc trên đường Lê Văn Chí, TP Thủ Đức, chiều 21/4. Ảnh: Đình Văn
Ông Lê Văn Thường, Phó chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tại TP HCM, cho biết những ngày qua đơn vị đã kiểm tra, yêu cầu khoảng nhiều quán bún đậu, tiệm hớt tóc tại quận Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú bỏ bảng quảng cáo nhái cột mốc, biển báo.
Theo ông Thường, khi làm việc các cơ sở này cho rằng thiết kế bảng quảng cáo giống cột mốc giao thông để gây chú ý, thu hút khách. Tuy nhiên việc này đã vi phạm quy định tại Điều 35 Luật Giao thông đường bộ. Sắp tới đơn vị tiếp tục phối hợp cùng các quận, huyện để kiểm tra, không để xảy ra tình trạng này.
Cột mốc giao thông hay cột kilomet (km) nhằm giúp đơn vị đường bộ dễ quản lý và chỉ dẫn người đi đường biết khoảng cách trên tuyến. Theo Nghị định 100/2021, hành vi lắp biển báo làm giảm sự chú ý người đi đường, gây nhầm lẫn, cản trở giao thông sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng, tổ chức bị phạt 4-6 triệu đồng.
Đình Văn