"Các quan chức sẽ tổ chức diễn tập sa bàn để mô phỏng phương án phong tỏa diện rộng. Đóng cửa cả một thành phố không phải động thái tích cực, đặc biệt là tại nơi có nhiều cơ quan chính quyền như Đài Bắc", Thị trưởng Đài Bắc Ko Wen-je hôm qua thông báo.
Phương án phong tỏa được giới chức Đài Loan xem xét sau khi phát hiện 28 ca nhiễm nCoV trên tàu tiếp vận chiến đấu cao tốc Panshi. Chiến hạm này từng tới thăm hữu nghị quốc đảo Palau ở Thái Bình Dương hồi tháng trước.
Hơn 700 binh sĩ trong nhóm ba chiến hạm thăm Palau đã được cách ly và kiểm tra y tế. Chính quyền Đài Loan cũng phải gửi hơn 200.000 tin nhắn cảnh báo tới những người có thể tiếp xúc gần với các thủy thủ.
Đài Loan đến nay đã ghi nhận 426 ca nhiễm nCoV, trong đó 6 người đã chết và 236 người hồi phục. Hòn đảo này được coi là một trong những hình mẫu trong nỗ lực phòng chống và kiểm soát Covid-19 tên thế giới.
Quốc đảo Palau chưa báo cáo ca nhiễm nCoV nào, khiến giới chức Đài Loan nghi ngờ khả năng thủy thủ tàu chiến đã nhiễm virus trước khi rời bến. Lực lượng vũ trang Đài Loan đã xin lỗi, cho biết đang điều tra nguồn lây.
Thị trưởng Đài Nam Huang Wei-che cho biết sẽ tính đến khả năng phong tỏa thành phố, cấm tổ chức và hủy mọi sự kiện đông người nếu cụm dịch trên tàu Panshi lây ra cộng đồng. Thành phố Tân Bắc đã diễn tập phong tỏa, trong khi thành phố cảng Cao Hùng dự kiến tổ chức hoạt động tương tự trong vài ngày tới.
Chính quyền Đài Loan cho biết chưa xem xét biện pháp phong tỏa cả hòn đảo, dù giới chức các thành phố đã đề cập khả năng này. Nguyên nhân là hòn đảo chưa phát hiện tình trạng lây nhiễm rộng trong cộng đồng, phần lớn các trường hợp lây nhiễm hiện nay cũng có nguồn gốc từ bên ngoài.
Đài Loan không xét nghiệm nCoV diện rộng, cho rằng việc này là không cần thiết vì tỷ lệ lây nhiễm thấp và giới chức có thể truy dấu tiếp xúc của các bệnh nhân. Tuần trước, hòn đảo này có ba ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới nào.
"Đây chưa phải lúc áp lệnh phong tỏa cả Đài Loan. Mọi người nên cẩn trọng, nhưng chúng ta còn xa mới phải cách ly diện rộng", người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung cho hay.
Vũ Anh (Theo Reuters)