![]() |
Trong danh sách chờ phá thai có nhiều phụ nữ lớn tuổi. |
9 giờ sáng một ngày cuối tuần, ở khoa Sản, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM mới có vài bệnh nhân đến phá thai tại. Nhưng nữ hộ sinh Thanh Hồng bảo: "Không vắng đâu, khoảng 10 giờ 30 mới đông khách, nhất là ngày thứ bảy".
Quả không sai, khi gần về trưa, bệnh nhân bắt đầu đông hẳn lên. Phần lớn trong số họ là những phụ nữ đã lập gia đình, nhưng do khó khăn về kinh tế, chồng bị bệnh hay đi xa không người chăm sóc, hoặc quên uống thuốc... dẫn đến có thai ngoài ý muốn.
Một phụ nữ tóc trắng đang "lấn sân" tóc đen tần ngần ngồi xuống chờ phát thuốc phá thai. Đây là lần thứ 5 của chị. Người phụ nữ 42 tuổi, lập gia đình cách đây 20 năm này ngớ người ra khi biết mình lại vỡ kế hoạch: "Ở cái tuổi này ai nghĩ dễ dính bầu chứ!".
Càng về chiều, danh sách bệnh nhân chờ phá thai ở khoa Sản càng dài ra, trong đó có nhiều phụ nữ luống tuổi đã 2-3 lần phá. Nữ hộ sinh Thanh Hồng bảo: "Có người phá đến 10 lần rồi đó! Nói thật chứ không giỡn đâu".
Lớn tuổi vẫn chưa đủ hiểu biết
Vừa cầm ly nước và viên thuốc phá thai, phân vân chưa muốn uống, cứ đi ra đi vào, chị Hà Linh dồn dập hỏi: "Uống thuốc phá thai có ảnh hưởng gì đến chuyện sinh nở sau này không bác sĩ? Em có thai lần đầu đó". Khi được hỏi tại sao không dùng biện pháp tránh thai, chị bắt đầu bẻ viên thuốc ra, trả lời nhát gừng: "Hỏi làm gì cho buồn. Làm gì có kinh nghiệm".
Một nữ hộ sinh khuyên: "Khoan hãy bẻ viên thuốc, suy nghĩ cho kỹ đi. Muốn có con thì khó, chứ bỏ thì đâu có khó. Có những trường hợp chỉ phá thai một lần đã dẫn đến vô sinh". Nghe đến đây, 3 lần liên tiếp chị Linh nhấc điện thoại gọi cho chồng thảo luận. Thế rồi, đôi mắt hoen ướt, chị quyết định bỏ cái thai ngoài ý muốn.
Còn nhiều kiến thức tránh thai bị bỏ ngỏ ở chị em lớn tuổi. Một chị hỏi y bác sĩ: "46 tuổi rồi làm sao mà có thai dễ dàng như vậy? Em đã tính theo chu kỳ kinh nguyệt kỹ lắm rồi mà. Nếu sinh ra lỡ con bị dị tật thì khổ, thôi quyết định bỏ luôn".
Các bác sĩ cho biết, có những phụ nữ dù chu kỳ kinh nguyệt rất đều đặn cũng vẫn mang thai mặc dù đã tính ngày rụng trứng, vì chu kỳ này cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý của người phụ nữ. Phần lớn chị em có thai ngoài ý muốn đều dùng những phương pháp tránh thai truyền thống như xuất tinh ngoài âm đạo, tính theo chu kỳ kinh nguyệt...
Một số phụ nữ lớn tuổi không muốn có con nhưng cũng không chịu dùng các biện pháp tránh thai. "Em nghe mọi người rỉ tai nhau là không nên đặt vòng, như vậy dễ bị xuống cân lắm!"- một chị nói.
Có trường hợp không biết thuốc tránh thai đã uống tên là gì. Họ mua bất kỳ ở đâu miễn là có bán, cũng không thèm đọc cách hướng dẫn trước khi sử dụng. Do đó, không ít chị uống thuốc sai giờ.
Trái ngược với hoàn cảnh trên, cũng tại Bệnh viện Đại học Y dược, có biết bao nhiêu phụ nữ lớn tuổi vẫn thường xuyên lui tới để điều trị vô sinh. Họ đến khoa sản đều đặn chỉ mong có được một đứa con để nâng niu khi về già.
Theo bác sĩ Dương Phương Mai, Trưởng phòng Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ TP HCM thì 25-35 là độ tuổi dễ thụ thai nhất. Thế nhưng do thiếu kiến thức nên không ít chị em lầm tưởng nạo phá thai chính là ngừa thai. Nếu phá thai ở những nơi có dịch vụ kém, không có tay nghề thì nguy cơ tai biến về thủng tử cung, tổn thương tử cung, sốc do mất máu... là rất cao. Tình trạng này không được điều trị dễ dẫn đến vô kinh, vô sinh.
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)