Ngày 5/12, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị quốc tế phòng, chống ma túy khu vực Viễn Đông (IDEC) 2012 với sự tham gia của 19 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong hai ngày làm việc, các đại biểu sẽ trao đổi kinh nghiệm phòng, chống ma túy; đề xuất kế hoạch hợp tác...
Theo đại tá Trần Như Nhận (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an), Việt Nam nằm gần khu vực "Tam giác vàng" và "Trăng lưỡi liềm vàng" nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của tội phạm ma túy quốc tế. Hiện, tội phạm ma túy tại Việt Nam có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là mua bán sử dụng hàng "đá". Năm 2012, các cơ quan hành pháp đã phát hiện hơn 19.500 vụ, bắt gần 30.000 người. Tang vật thu trên 390 kg heroin, 74 kg thuốc phiện và hơn 335.00 viên ma túy tổng hợp.
![]() |
58 bánh heroin bị phát hiện trên taxi vào sáng 13/10 tại Hà Nội. Ảnh: Việt Dũng |
"Chúng tôi phát hiện, bắt giữ nhiều đường dây do người gốc Phi cầm đầu. Chúng lôi kéo, lợi dụng phụ nữ Việt Nam và một số nước như Thái Lan, Campuchia, Philippines, Trung Quốc… tham gia vận chuyển ma túy từ nước ngoài qua các cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất của Việt Nam đi quốc gia khác tiêu thụ", đại tá Nhận nói.
Hàng năm, Việt Nam đã cử nhiều đoàn cán bộ phòng chống ma túy đến các quốc gia học hỏi kinh nghiệm. Thông tin do Việt Nam cung cấp đã giúp nhiều nước phá chuyên án lớn. "Năm 2012, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã chia sẻ, phối hợp xác minh 202 thông tin về các nghi can cho nhiều nước", ông Nhận nói và cho hay sắp đưa vào hoạt động Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tại Nghệ An do IDEC và lực lượng đặc nhiệm liên ngành miền Tây (Mỹ) tài trợ.
Chia sẻ tại hội nghị, nhiều đại biểu mong muốn có được mối quan hệ mật thiết cung cấp thông tin qua kênh sĩ quan liên lạc cũng như qua các Văn phòng liên lạc về tội phạm ma túy (BLO) để triệt phá, bắt giữ các đối tượng truy nã và phạm tội về ma túy.
Nguyễn Đông