Theo thống kê của Sở Y tế TP HCM, trong một tuần nghỉ Tết, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận cấp cứu gần 1.700 trường hợp bị tai nạn giao thông, tăng gần 20% so với Tết Canh Dần. Trong đó có 9 ca tử vong.
Phần lớn nạn nhân đến từ TP HCM và các tỉnh lân cận. Nhiều trường hợp chấn thương sọ não do tai nạn giao thông vì không đội mũ bảo hiểm.
Chỉ riêng Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, đã đưa hơn 5.000 bệnh nhân đến cấp cứu tại các bệnh viện TP HCM, cao hơn năm trước hơn 1.000 trường hợp.
Bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ từ 30 đến mùng 2 Tết đã cấp cứu gần 400 ca tai nạn giao thông, quá nửa số họ bị chấn thương sọ não. Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng cấp cứu gần 2.000 ca, trong đó có khoảng 200 ca bị tai nạn giao thông.
Ngoài những trường hợp bị tai nạn giao thông, trong những ngày Tết các bệnh viện tại TP HCM còn tiếp nhận trên 8.000 trường hợp đến khám cấp cứu với đủ loại tai nạn sinh hoạt từ bỏng do pháo, đánh nhau, té ngã, cho đến ngộ độc thức ăn.
Tại các tỉnh miền Trung, lượng bệnh nhân nhập viện trong những ngày Tết cũng tăng hơn Tết Canh Dần.
Tại tỉnh Phú Yên, từ 28 đến mồng 5, bệnh viện đa khoa tỉnh này đã tiếp nhận 33 trường hợp bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông trong đó 6 người tử vong. Có 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Riêng số bệnh nhân phải nhập viện do gây gổ đánh nhau là 76 người, tai nạn sinh hoạt 133 người và một trường hợp ngộ độc thức ăn.
Trung Hào - Ly Kha