![]() |
Zico sắp phải chiến đấu với những người đồng hương. Ảnh: Reuters |
Nhật Bản mới giành được 1 điểm sau hai trận đấu với hiệu số bàn thắng thua -2. Điều kiện cần của đội bóng đất nước mặt trời mọc là phải hạ Brazil ít nhất hai bàn và đợi một kết quả thuận lợi nhất từ trận Australia - Croatia.
"Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra", Zico, HLV trưởng người Brazil của đội tuyển Nhật Bản, cho biết. Hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào phát biểu của ông Zico bởi tại vòng chung kết World Cup 1998, Brazil đã để Nauy qua mặt trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, sau khi đã giành vé vào vòng hai.
Khác với thường lệ, trước trận đấu gặp "đội nhà" Brazil, Zico không phát biểu bất kỳ điều gì về chiến thuật mà ông dự định áp dụng. Vị HLV này cũng kiên quyết không công bố danh sách những cầu thủ sẽ đá chính. "Chúng tôi đã chơi quá tệ ở hai trận đấu đầu tiên. Tôi không bao giờ mong đội nhà lại phải rơi vào tình cảnh như vậy, trước khi gặp đội bóng mạnh nhất bảng. Và bây giờ thì hãy nhớ một điều, chúng ta đang nằm trong tình thế rất khó khăn nên chưa thể nói trước bất kỳ điều gì", Zico phát biểu trong cuộc họp báo, hôm qua. Một vấn đề khác của Nhật Bản còn là việc không thể tận đụng được cơ hội. Cả hai tiền đạo của họ trong những trận đấu trước là Naohiro Takahara và Atsushi Yanagisawa đều đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn thắng.
Zico cho rằng hai trận đấu trước, Nhật Bản đã gặp bất lợi vì đều phải thi đấu vào 3 giờ chiều, thời tiết nóng nực nên các cầu thủ đã không phát huy hết sức mạnh. Trong trận đấu hôm nay, họ được thi đấu muộn hơn, nhưng đối thủ lại là Brazil: "Trong những điều kiện như vậy, các cầu thủ không thể nào phát huy được lợi thế từ tốc độ. Nhưng lần này, chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội".
Trong khi đó, phía bên các nhà ĐKVĐ, HLV Carlos Alberto Parreira có thể để một số cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi. Nhưng Ronaldo vẫn sẽ được thi đấu và tiền đạo của Real Madrid này đang có kế hoạch lấy lại hình ảnh đẹp trong con mắt các cổ động viên. "Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng này. Tình trạng thể lực của tôi rất tốt và tôi biết mình hoàn toàn có thể chơi khá hơn những trận trước. Những ngày vừa qua, tôi luyện tập rất nặng và Brazil sẽ không để sảy chân trước Nhật Bản".
Tiền đạo 29 tuổi này đã có những buổi tập riêng ngoài những bài tập cùng với đồng đội theo giáo án của HLV. "Tôi chưa ghi được bàn thắng nào trong hai trận đầu tiên. Nhưng hy vọng rằng tôi sẽ làm được điều đó trong trận đấu tới". Hiện Ronaldo chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại 3 bàn thắng nữa và hiện ngang bằng thành tích của Pele với 12 bàn thắng. Gerd Muller của Đức hiện giữ kỷ lục với 14 bàn.
H.L. tổng hợp