Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB ) Nikolai Patrushev cho biết trong năm qua, một số nước gồm Iran, Iraq và CHDCND Triều Tiên đã hoặc đang tìm cách tiến hành hoạt động tình báo ở Nga.
Tình bạn giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ George W Bush chỉ trong mấy ngày đã trở nên khá sâu đậm. Chiến tranh sinh ra kẻ thù, nhưng cũng có khi tạo nên những người bạn.
Sáng 6/7, tại phòng xử án ở Alexandria (Virginia, Mỹ), điệp viên - cựu nhân viên FBI, trong bộ quần áo tù màu xanh nhạt, tỏ ra rất mệt mỏi và lo lắng. Sau khi nghe công tố viên đọc bản cáo trạng, Robert Hanssen, cúi đầu đầy vẻ hối hận nói: "Tôi có tội".
Robert Hanssen, cựu nhân viên FBI bị buộc tội làm điệp viên cho Nga trong 15 năm, hôm qua (3/7), đã đồng ý nhận là có tội để tránh án tử hình. Giờ đây, ông ta sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.
Đây là những người bị Matxcơva trục xuất, để trả đũa việc Washington ra lệnh cho các nhà ngoại giao Nga phải rời Mỹ, sau vụ Robert Hanssen. Thông tin trên đã được các quan chức Mỹ xác nhận.
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Louis Freeh, quyết định xin thôi việc, sau khi đã làm việc 27 năm cho Chính phủ. Ông không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định của mình.
Bộ Ngoại giao Nga, hôm qua (27/3), đã thông báo tên của bốn người với Đại biện lâm thời Mỹ ở Nga, John Ordway. Đại sứ quán Mỹ từ chối tiết lộ tên của những người trên và Washington coi việc này đã khép lại.
Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov, hôm qua (22/3), đã phê phán kế hoạch trục xuất 50 nhà ngoại giao Nga là đáng lên án và có động cơ chính trị. Ông cho biết Matxcơva sẽ đáp trả bằng cách "mời" số lượng tương đương các nhà ngoại giao Mỹ về nước.
Gần 50 nhà ngoại giao Nga, bị Mỹ tình nghi là các sĩ quan tình báo, sẽ phải rời khỏi nước này, theo lệnh của Ngoại trưởng Colin Powell. Quyết định này là đòn trả đũa, sau vụ một nhân viên FBI bị buộc tội làm điệp viên cho Matxcơva.
Chính phủ Nga đang tiến hành một cuộc điều tra gắt gao nhằm xác định xem ai là người đã cung cấp cho Mỹ tài liệu về KGB, dẫn đến việc cựu nhân viên FBI, Robert Hanssen bị bắt vì bị buộc tội làm điệp viên cho Mátxcơva, các quan chức Chính quyền Bush hôm thứ năm (7/3) cho biết.
Các quan chức phản gián Mỹ cho biết họ lo ngại Robert Hanssen, cựu nhân viên FBI, có thể đã cung cấp cho Nga những thông tin cực kỳ bí mật về phương thức và địa điểm Mỹ đặt các thiết bị nghe trộm ở nước ngoài.
Robert Philip Hanssen, một cựu nhân viên FBI, hôm qua bị buộc tội làm việc cho Nga trong 15 năm, tiết lộ tên của ba điệp viên KGB làm gián điệp hai mang và chuyển cho nước đối đầu của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh nhiều thông tin bí mật, để đối lấy kim cương và 1,4 triệu USD. Chính những người điều khiển Hassen cũng không biết tên ông.