Phương án nhận chìm bùn nạo vét của Nhiệt điện Vĩnh Tân vẫn được nhắc tới trong báo cáo của Cục điện lực.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.
Ông Hà Quốc Quân, giám đốc đơn vị tư vấn nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận, bị cách chức từ ngày 10/8.
Thay vì nhận chìm một triệu mét khối chất nạo vét xuống biển, Bộ Tài nguyên đề xuất phương án đổ vào khu vực Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.
Theo lãnh đạo Bộ Tài nguyên, vật chất nạo vét từ biển là tài nguyên, luôn được khuyến cáo xem xét tái sử dụng.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm đánh giá toàn diện tác động môi trường trong việc nhận chìm vật chất ở vùng biển Bình Thuận.
Thành phần vật liệu trầm tích đáy biển chủ yếu là cát mịn, không phát hiện san hô nhưng có mẫu nhỏ là đối tượng khai thác làm thực phẩm.
Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ có thể mời tư vấn nước ngoài cùng đánh giá việc nhận chìm chất nạo vét ở Bình Thuận.
Lo ngại ô nhiễm môi trường, tỉnh Bình Thuận kiến nghị Trung ương xem xét, chỉ đạo trong việc nhận chìm bùn nạo vét xuống biển.
Bộ Công Thương vừa đình chỉ công tác ông Hà Quốc Quân - cán bộ Viện chiến lược đồng thời là giám đốc đơn vị tư vấn nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận.
Nhiều nhà khoa học khẳng định không thẩm định dự án nhận chìm gần triệu m3 bùn của Nhiệt điện Vĩnh Tân, nhưng bị đưa tên vào danh sách.
Báo cáo trước HĐND Bình Thuận về việc nhận chìm gần triệu m3 bùn xuống biển, đại diện Bộ Tài nguyên cho rằng đã xem xét kỹ mới cấp phép.