Thứ năm, 18/4/2024
Thứ bảy, 14/12/2019, 11:26 (GMT+7)

Nhạc công Nga, Nhật khuấy động phố đi bộ

TP HCMNhóm nhạc Nga, Nhật, Tây Ban Nha... biểu diễn lôi cuốn khán giả trong Lễ hội Hò Dô ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, tối 13/12.

Nhóm nhạc Nga ESSE - Quintet biểu diễn ở sự kiện khai mạc Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô. Họ được biết đến với khả năng chơi tốc độ nhanh các loại đàn dân tộc Nga, tạo nhịp điệu vui tươi, hứng khởi. Khi nhóm trình diễn bản nhạc "Trống cơm", khán giả vỗ tay theo nhạc.

Nhạc công Nga biểu diễn 'Trống cơm'
 
 
Nhạc công Nga biểu diễn 'Trống cơm'. Video: M.N.

Sai - nhóm nhạc Nhật Bản chuyên biểu diễn bằng trống - khuấy động không khí bằng loạt tiết mục kết hợp giữa trống taiko - một nhạc cụ truyền thống của Nhật - và sáo. Nhóm được thành lập từ năm 2005, từng đoạt giải nhất một cuộc thi biểu diễn trống taiko ở quê nhà. "Chúng tôi muốn mang nước Nhật đến gần khán giả Việt hơn", đại diện nhóm nói.

Vocal Tempo, nhóm nhạc gốc Cu Ba từng đoạt quán quân X-Factor Tây Ban Nha 2008, trình bày các tiết mục acapella (hát không cần nhạc đệm). Vừa thể hiện các nhạc phẩm truyền thống của quê hương, họ vừa khoe kỹ năng chơi beatbox (sử dụng miệng để bắt chước tiếng nhạc).

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang (áo khoác xanh) chơi đàn nhị với nhóm Vocal Tempo trong tiết mục giao lưu giữa nhạc công Việt và khách mời quốc tế. Ngô Hồng Quang chuyên sử dụng nhạc cụ dân tộc, từng ra mắt sáu album. Anh đang cùng nhạc sĩ gốc Việt Nguyên Lê lưu diễn khắp thế giới.

Trong phần giao lưu của các nghệ sĩ Việt, ca sĩ Võ Hạ Trâm hát "Bài ca đất Phương Nam" (sáng tác: Lư Nhất Vũ) cùng dàn giao hưởng Sài Gòn Pop Orchestra. 

Đức Tuấn hát 'Chiếc áo bà ba' ở phố đi bộ
 
 
Đức Tuấn hát bài "Chiếc áo bà ba" (Trần Thiện Thanh sáng tác) trên nền nhạc giao hưởng. Anh từng thu âm ca khúc này trong album tuyển tập Trần Thiện Thanh - ra mắt hồi tháng ba.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh (đứng) chỉ huy dàn giao hưởng Sài Gòn Pop Orchestra. Anh cùng nhạc sĩ Lê Thanh Tâm dàn dựng "Lý chill" -  tiết mục kết hợp giữa giai điệu hò, lý đặc trưng của miền Nam cùng các âm thanh, tiết tấu hiện đại của dàn nhạc dây.

Nhiều khán giả đứng xem đêm nhạc trong gần ba giờ. Với thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường "More music, less plastic" (tạm dịch: thêm âm nhạc, bớt rác thải), ban tổ chức chỉ phát hành vé điện tử, không in giấy. 

Sự kiện tiếp tục diễn ra tối 14 và 15/12. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM, đại diện đơn vị tổ chức cho biết sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến lược đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố đến năm 2020.

Mai Nhật