Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu cho biết Văn Lê đang ngồi xem tivi cùng gia đình thì lên cơn đau tim. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến người thân không kịp gọi xe cấp cứu. Trước đó, sức khỏe ông ổn định, thường tụ họp, hàn huyên chuyện đời, chuyện nghề với bạn bè văn chương.
Lễ viếng bắt đầu từ 9h ngày 7/9 tại nhà riêng ở đường Văn Chung, Bình Tân. Sáng 9/9, linh cữu được đưa đi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa.

Nhà thơ Văn Lê. Ảnh: Vanhocsaigon.
Tác giả Văn Lê tên thật là Lê Chí Thụy, sinh năm 1949 tại Ninh Bình. Ông là nhà thơ, nhà văn, kịch bản và đạo diễn phim. Trong suốt sự nghiệp, ông xuất bản ba tập thơ, hai trường ca, năm tập truyện, 12 tiểu thuyết. Các tác phẩm tiêu biểu gồm Một miền đất, những con người (tập thơ, 1976), Bão đen (truyện, 1980), Đồng dao thời chiến tranh (tiểu thuyết, 1999), Phải lòng (tập thơ, 1994), Vé trở về (tập thơ, 2013), Thần thuyết của người chim (tiểu thuyết, 2014), Phượng hoàng (tiểu thuyết, 2014)...
Ở lĩnh vực điện ảnh, ông viết kịch bản cho phim tài liệu Đám mây không dừng lại đoạt Cánh Diều Vàng 2008, phim Long thành cầm giả ca đoạt Cánh Diều Vàng 2010. Ông từng là Phó Chủ tịch Hội đồng thơ - Hội Nhà văn TP HCM khóa bốn, Ủy viên Hội đồng Thơ khóa năm, sáu.
Hiểu Nhân