Nikkei Asia Prizes (Giải thưởng châu Á) do Tập đoàn kinh tế Nikkei Inc. thành lập năm 1996, nhằm trao thưởng cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của châu Á ở 3 lĩnh vực: Tăng trưởng khu vực, Khoa học - kỹ thuật và Văn hóa.
![]() |
Nhà văn Bảo Ninh (phải) tại lễ trao giải. Ảnh: VNA. |
Năm 2011, giải thưởng ở 2 lĩnh vực Tăng trưởng khu vực và Khoa học - kỹ thuật được trao cho: Antonio Meloto (Philippines) - chủ tịch quỹ từ thiện Gawad Kalinga và Wu Maw Kuen (Đài Loan) - Giám đốc Viện Vật lý Sinica.
Nhà văn Bảo Ninh được tôn vinh ở lĩnh vực văn hóa với cuốn tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh. Nhật báo Nihon Keizai Shimbun nhận định: “Nỗi buồn chiến tranh là tác phẩm dựa trên những trải nghiệm của nhà văn trong thời gian ông phục vụ trong quân ngũ. Ông đã đóng góp lớn cho công cuộc đổi mới văn học cả trong và ngoài nước”.
Xuất bản lần đầu tiên năm 1987, tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh từng nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991. Cuốn sách đã được dịch và xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nỗi buồn chiến tranh được dịch sang tiếng Nhật hai lần, vào các năm 1997 và 1999.
![]() |
Hình ảnh nhà văn Bảo Ninh cùng các cá nhân đoạt giải khác trong thông báo của tập đoàn Nikkei. Ảnh: Nikkei. |
Lễ trao giải Nikkei Asia 2011 diễn ra hôm 25/5 tại Tokyo. Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn Bảo Ninh đã bày tỏ lòng cảm ơn sự trân trọng của người dân Nhật Bản đối với những giá trị văn hóa và những phẩm chất tinh thần của đất nước và con người Việt Nam. Ông cho rằng, giải thưởng là một minh chứng cho sự gắn bó lâu đời giữa người dân hai nước trong khi yên bình cũng như lúc hoạn nạn.
Chia sẻ với VnExpress.net, mẹ nhà văn Bảo Ninh, nay đã 88 tuổi, cho biết, bà và gia đình rất hạnh phúc khi biết tin này. “Anh ấy sang Nhật nhận giải từ hôm 23/5, nay vẫn chưa về. Lĩnh giải xong, anh ấy có gọi điện về, chỉ nói ‘Con vẫn khỏe’ thôi”, bà kể.
Đến nay, Bảo Ninh là người Việt Nam thứ ba nhận được giải Nikkei Asia. Trước đó, đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh và giáo sư Võ Tòng Xuân từng được tôn vinh ở các lĩnh vực Văn hóa và Khoa học - kỹ thuật.
Hà Linh