Người gửi: Công nhân lập trình
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Bảo vệ bản quyền để hội nhập
Như vậy trường học đã làm một việc rất đúng đắn là đào tạo các kỹ năng cần thiết để học sinh có thể sử dụng được ngay. Kiến thức học sinh thu thập được là có ích cho đời sống của các em sau này và đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Dùng Windows cũng như nhiều phần mềm khác, phải trả tiền bản quyền, nhưng tiết kiệm thời gian do nó dễ sử dụng. Trong khi đó nếu dùng các phần mềm ít phổ biến khác thì không phải trả tiền nhưng lại mất thời gian để học. Mà thời gian là tiền bạc. Tiền đầu tư vào công cụ tốt giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian.
Việc thanh tra các cơ sở sử dụng phần mềm không bản quyền chỉ là một trong những biện pháp nhằm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền, bên cạnh các biện pháp khác như đào tạo, tuyên truyền. Rõ ràng các biện pháp đó đã giúp giảm tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm một cách đáng khích lệ, xây dựng uy tín tốt cho các công ty Việt Nam trên thương trường công nghệ thông tin toàn cầu.
Phần mềm là một dạng sản phẩm tri thức. Xu hướng ngày nay là xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức. Phát triển tri thức, làm ra lợi nhuận từ tri thức cũng như cày đất, gieo hạt để sinh ra sản phẩm nuôi sống con người, phát triển xã hội. Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập nền kinh tế toàn cầu, chúng ta không thể đi ngược lại xu thế đó. Việc khuyến khích phát triển các doanh nghiệp gia công phần mềm là một minh chứng rõ ràng cho chính sách hội nhập đúng đắn của Nhà nước ta. Không lẽ chúng ta không mong muốn sản phẩm tri thức do chúng ta làm ra được bảo vệ bản quyền, nhờ đó đem lại lợi nhuận, bù đắp công sức ta bỏ ra để phát triển, đóng góp vào sự hưng thịnh của đất nước?