Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 30/1/2020, 10:56 (GMT+7)

'Nhà thờ' tại gia của vợ chồng trẻ

Hà TĩnhNgôi nhà lấy cảm hứng từ nhà thờ tạo nên không gian sống đơn giản nhưng linh thiêng cho đôi vợ chồng theo đạo Thiên Chúa.

Ngôi nhà diện tích 150 m2 nằm trong khu dân cư mới ở Hà Tĩnh là tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ và con nhỏ. 

Gia chủ theo đạo Thiên Chúa song bận rộn, hầu hết thời gian chỉ dành cho công việc. Mong muốn của họ là căn nhà đơn giản, có không gian tâm linh nên các kiến trúc sư đưa ra thiết kế lấy cảm hứng từ nhà thờ.

Bên ngoài, ô vòm cao 4 m rộng 3 m tạo thành điểm nhấn cho căn nhà. Đây sẽ là nơi gia chủ về sau đặt phù điêu. Cạnh đó, hệ dầm cột tạo thành hình chữ thập.

Để giảm thời gian xây dựng cũng như chi phí đầu tư, ngôi nhà có cấu trúc đơn giản. Phần lớn khu vườn phía trước nhà dùng để đỗ ôtô và xe máy. 

Phần còn lại dành cho cây xanh, tạo thành góc thư giãn cho gia chủ. 

Vườn ngăn cách nhà bằng cửa vào lớn, có thể mở hết tầm để đón nắng gió. 

Các không gian chung ở tầng một được kết nối với nhau để tạo ra sự liền mạch.

Bếp tách biệt nhưng vẫn kết nối với bên ngoài qua những ô cửa.

Tầng trệt đặt một phòng ngủ. Đây là khu vực riêng tư nên được ngăn cách với các không gian chung còn lại bằng một khu vườn nhỏ.

Khu vườn này tạo ra sự thông thoáng, yên tĩnh và thoải mái.

Đặc biệt, khu vườn "vươn lên" trên để tạo hiệu ứng tương tự cho tầng hai.

Ở tầng hai, ba bức tường phẳng kết hợp với không gian mở hướng ra hành lang trước và sau tạo thành "không gian treo".

Giữa "không gian treo" này, các kiến trúc sư đặt một cây thánh giá gỗ. Kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên và chuyển động của bầu trời phía trên, khu vực này trở thành không gian tâm linh cho gia chủ, để họ thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Bản vẽ mặt bằng tầng trệt của Dom Architect

Bản vẽ mặt bằng tầng hai.

Bản vẽ mặt bằng mái. Thời gian thi công ngôi nhà khoảng 6 tháng, chi phí xây dựng là 1,2 tỷ.

Minh Trang
Ảnh: Hoàng Lê