![]() |
Xung quanh vành móng tiếp tục lún tại khu Đền Lừ II - Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Khu nhà tái định cư Đền Lừ II, quận Hoàng Mai mới đưa vào sử dụng được hơn một năm, nhưng khu vực nền hiên đã tụt lún tạo ra những vết nứt 5-10 cm. Có nơi nền hiên nghiêng đổ ra phía ngoài, tạo vết nứt 4-5 cm. Phần nền móng xung quanh tòa nhà ngày càng lún sâu và tách lìa khỏi thân nhà. Khoảng cách giữa thân nhà và phần tụt lún người dân đo được khoảng 15-20 cm, có nơi sau 3-4 lần sửa chữa vẫn tiếp tục lún.
“Ngay từ khi vào ở mới được 4-5 tháng, hiện tượng lún đã xuất hiện ở mọi nơi. Việc sửa chữa thì qua quít kiểu... lấp đất rồi láng vữa lại”, ông Vinh, một hộ dân, cho biết. Khu cầu thang bộ cao hơn chục mét cũng bị lún và kéo tách khỏi thân nhà A3, lộ ra khoảng trống rộng 5 cm. Người dân tại đây bức xúc: “Chúng tôi (gần 300 hộ) còn chưa được cấp sổ đỏ thì nhà đã xuống cấp, tình trạng tụt lún tiếp tục tái diễn, nhưng 4-5 tháng qua không đơn vị nào xử lý”.
Tại khu nhà tái định cư 17-T10 (khu Trung Hòa - Nhân Chính), mặc dù người dân mới về ở được gần hai năm, nhưng không ít căn hộ đã bị bong trần. Bà Hoàng Kim Thinh, phòng 505 nhà 17-T10, cho biết ba lần sửa chữa, nhưng cũng chưa yên tâm. Nhiều chỗ trong nhà dùng tay gõ vào có tiếng bộp bộp, đóng đinh vào tường rút ra dễ dàng. Đầu tháng 11, tại căn hộ 501, một phần diện tích trần nhà lở ụp xuống nền.
Lãnh đạo Công ty cổ phần Vinaconex 6, một trong những đơn vị thi công nhà 17-T10, cho biết, do thi công không đảm bảo nên tất cả sự cố như bong lở trần công ty sẽ có trách nhiệm khắc phục, không kể thời hạn bảo hành.
Cầu thang "tiết kiệm"
Ông Trần Ngọc Sơn, tổ trưởng tổ 54 (nhà 17-T10), khẳng định sau một thời gian ngắn người dân về ở đã phát hiện nhiều bất hợp lý trong thiết kế tòa nhà. Cụ thể, theo các hộ dân, do thiết kế của hệ thống cầu thang bộ và cầu thang máy không đúng chuẩn nên trong những tình huống cần cấp cứu người bệnh không thể đưa được băng ca vào trong cầu thang máy. Đi theo hướng cầu thang bộ cũng không thể khiêng mà phải đội lên đầu. Cầu thang bộ của nhà 17-T10 chỉ có chiều ngang khoảng 1 m, cầu thang máy chiều ngang và dọc khoảng 1,2 m. Người dân gọi đây là hệ thống cầu thang “tiết kiệm”.
Người dân thắc mắc cùng một kiểu dáng nhà, cùng một đơn vị thi công, nhưng các tòa nhà khối 17 tầng dành để xây bán được thiết kế chỉn chu, còn hệ thống cầu thang nhà tái định cư được làm quá tiết kiệm. Ông Sơn cho hay gần hai năm qua cả khu có khoảng sáu đám tang, duy nhất một đám tổ chức tang lễ tại căn hộ, nhưng việc chuyển áo quan theo hướng cầu thang bộ là cả một cực hình, khi đưa xuống phải nâng áo quan qua đầu. Từ đó đến nay, không ai dám làm tang tại căn hộ vì thang máy không đủ rộng để mang áo quan.
“Các hộ dân kiến nghị cần bố trí một phòng sinh hoạt cộng đồng cho các hộ dân, đồng thời thay đổi buồng cầu thang máy rộng hơn theo phương thức dân tự đóng, nhưng cả năm nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Sơn nói.
(Theo Tuổi Trẻ)