Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Biden chứng kiến lễ trao nhật ký chiến trường cho cựu binh Việt Nam tại Nhà Quốc hội.
Nhà Quốc hội sử dụng hơn 5.000m2 các loại kính trong, cường lực, chống đạn, chống cháy...
Lịch sử vàng son của kinh đô Thăng Long qua nhiều thời kỳ được diễn giải sinh động qua một số di tích, di vật tiêu biểu kết hợp với phong cách trình diễn mapping, media, đồ họa và ánh sáng hiện đại.
Hàng trăm di vật cổ như đầu rồng, móng trụ, mái ngói, mảnh gốm... của cung điện thành Thăng Long thời Lý được trưng bày dưới tầng hầm Nhà Quốc hội.
Bên trong tòa nhà Quốc hội mới có hệ thống soi chiếu an ninh và nhiều nhiều thiết bị hiện đại, giúp người xem theo dõi trực tiếp các phiên họp tại nhiều vị trí.
Sáng 6/10, ngày làm việc đầu tiên trong phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã diễn ra tại tòa Nhà Quốc hội mới.
Chiều 3/10, thị sát Nhà Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá đây là công sở đầu tiên quy mô lớn nhất từ khi thống nhất đất nước, có tính mỹ thuật, công nghệ hiện đại.
Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp nhận sử dụng Nhà Quốc hội ngay từ đầu tháng 10, trước tiên có thể tổ chức kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại đây.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu đến 15/9 phải lắp đặt xong hệ thống thiết bị của Nhà Quốc hội để vận hành thử công trình vào đầu tháng 10.
Công trình Nhà Quốc hội dự kiến chạy thử từng phần từ tháng 7 đến tháng 9 với sự giám sát của chuyên gia đề phòng sự cố.
Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công Nhà Quốc hội tập trung xây dựng công trình, các trường hợp vi phạm phải xử lý, thay thế ngay, tránh tư tưởng xuề xòa, dễ dãi.