Giáo sư Cao Xuân Hạo sinh ngày 30/7/1930 tại Hà Nội. Thân phụ ông là Giáo sư Cao Xuân Huy, một nhà nghiên cứu nổi tiếng chuyên về lịch sử tư tưởng triết học Phương Đông.
![]() |
Giáo sư Cao Xuân Hạo. Ảnh: nguoivienxu. |
Giáo sư Hạo có nhiều đóng góp trong việc định hình phương pháp phân tích cấu trúc câu tiếng Việt. Ông đã dành cả đời cho việc giữ gìn và phát huy nét đẹp, nét trong sáng của tiếng nói, chữ viết dân tộc. Sách nghiên cứu về ngôn ngữ của ông gồm có: Tiếng Việt, Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa, Tiếng Việt văn Việt người Việt và Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng, giải vàng sách hay Việt Nam năm 2006.
Cao Xuân Hạo cũng là một dịch giả uyên bác, được trao tặng giải thưởng về dịch thuật 1985 của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã dịch các tác phẩm: Người con gái viên đại uý, Chiến tranh và hòa bình, Chuyện núi đồi và thảo nguyên, Trên những nẻo đường chiến tranh, Truyện ngắn Maxim Gorki, Con đường đau khổ, Tội ác và trừng phạt, Đèn không hắt bóng, Papillon, Khải hoàn môn, Nô tỳ Isaura...
Anh Vân