Vài năm qua, sự lạc quan của các công ty Mỹ vào hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc dần giảm sút, do căng thẳng hai nước leo thang.
Nhờ lắp pin mặt trời trên mái nhà và sử dụng công nghệ hàn nhiệt độ thấp, các nhà máy có thể tiết kiệm điện và giảm thải CO2.
Thiếu lao động vì Covid-19 khiến nhiều nhà máy Trung Quốc không thể hoạt động bình thường, còn các cảng biển thì ùn tắc.
Hàng trăm lao động Việt ở Serbia đình công phản đối nhà máy Trung Quốc không đảm bảo điều kiện sống và tiền lương cho nhân viên.
Sứ quán Trung Quốc ở Myanmar cho biết, 32 nhà máy có vốn đầu tư Trung Quốc tại thành phố Yangon đã bị đập phá tính đến trưa nay.
Ít nhất 22 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở Hlaing Tharya, trung tâm công nghiệp tại Yangon hôm 14/3.
Trung QuốcNguyên vật liệu khan hiếm và thiếu công nhân vì lệnh phong tỏa khiến nhiều nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng.
Thay vì sản xuất máy hút bụi cho Philips, Honeywell và chịu thuế cao của Mỹ, Matsutek tự làm thương hiệu robot riêng, bán tại Trung Quốc.
Các nhà máy Trung Quốc sản xuất hàng xuất khẩu phải giảm nhân sự và cắt thời gian tăng ca, khiến cho đồng lương của công nhân "teo tóp".
Lãnh đạo Tập đoàn Geleximco cho rằng có hay không sử dụng các nhà thầu Trung Quốc không quan trọng, miễn họ cung cấp công nghệ cao, môi trường đảm bảo.
Chính quyền Ninh Ba cho biết bể tự hoại có thể là nguyên nhân gây nổ lớn ở khu đất hoang khiến 19 người bị thương.
Một nhà máy ở tỉnh Chiết Giang đang hoạt động hết công suất để hoàn thành đơn hàng bóng bay khổng lồ hình con gà trống mà nhiều người cho rằng vẻ ngoài giống Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Trở lại nhà máy sau 3 ngày nghỉ vì vụ ngộ độc tập thể, gần 500 công nhân của Tập đoàn Hongfu tiếp tục nôn mửa, ngất xỉu, phải vào bệnh viện cấp cứu.