Tỷ giá biến động khiến nhà đầu tư nước ngoài cơ cấu lại dòng tiền, tạo áp lực bán ròng gần 9.900 tỷ đồng từ đầu năm đến nay.
Nhà đầu tư nước ngoài mở rộng quan tâm với bất động sản bán lẻ, khách sạn, bên cạnh phân khúc truyền thống như nhà ở, văn phòng, theo Savills.
Hàng trăm triệu USD vốn ngoại rót vào ngành y tế khi tầng lớp trung lưu gia tăng, dân số già hóa và ý thức chăm sóc sức khỏe càng cao.
VinaCapital cho rằng hệ thống KRX và khả năng nâng hạn thị trường sẽ giúp chứng khoán Việt Nam năm nay hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.
Khối ngoại đã bán ròng hơn 24.830 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD, khỏi sàn HoSE năm 2023, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 2021.
Chuyên gia FiinTrade cho rằng nhà đầu tư nước ngoài bán ròng để cơ cấu danh mục, tập trung xả những cổ phiếu từng gom mạnh trong những năm trước.
Các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu gặp khó ở pháp lý, thủ tục hành chính và khả năng tiếp cận các bất động sản tốt còn hạn chế.
Áp thuế tối thiểu toàn cầu có thể dẫn tới nguy cơ nhà đầu tư nước ngoài khởi kiện vì ưu đãi họ được hưởng thấp so với cam kết, theo đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy.
Tỉnh Bình Định kỳ vọng các doanh nghiệp từ TP Tacoma đầu tư các ngành nghề như nông, lâm, thủy sản, đồng thời hợp tác song phương về y tế, giáo dục.
Cả phiên, nhà đầu tư đứng ngoài quan sát thị trường, riêng khối ngoại giải ngân chưa đến 380 tỷ đồng mua cổ phiếu, thấp nhất từ tháng 8/2020.
Khối ngoại hôm nay giải ngân hơn 1.040 tỷ đồng và bán ra 940 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua ròng 100 tỷ đồng, cao nhất từ đầu tháng đến nay.
Giá chạm đáy hai năm trong khi triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực giúp HPG hút mạnh vốn của các quỹ đầu tư nước ngoài từ tháng 11 năm ngoái đến nay.
Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đảo chiều từ tăng thành giảm trong những phút cuối khiến VN-Index sụt hơn 14 điểm, xuống 1.038 điểm.
Nhờ chính sách trải thảm của tỉnh, các doanh nghiệp Hàn Quốc liên tục mở rộng quy mô sản xuất, tăng tổng vốn đầu tư và tạo ra việc làm cho hàng nghìn lao động.
Hôm nay khối ngoại mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, đánh dấu phiên thứ 17 liên tiếp nhóm này mua nhiều hơn bán.
VN-Index chìm trong sắc đỏ suốt phiên nhưng sát giờ đóng cửa lại đảo chiều tăng 2 điểm, nhờ đó cắt chuỗi giảm từ đầu tuần.
Phần lớn trong tổng số 197 dự án thành phố kêu gọi đầu tư chưa đủ điều kiện, nên dù các doanh nghiệp quan tâm cũng không thể triển khai, theo lãnh đạo TP HCM.
Nhờ khối ngoại giải ngân ròng hơn 400 tỷ đồng, mức cao nhất trong một tháng qua, nên VN-Index không chỉ tránh phiên giảm sâu mà còn đảo chiều tăng.
Lãnh đạo tỉnh cho biết sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Singapore bằng cơ chế thông thoáng.
Khối ngoại mua ròng 1.700 tỷ đồng, mạnh nhất trong vòng ba tuần qua, giữa lúc thị trường chứng khoán liên tục giảm sâu.