Giao dịch chứng khoán tuần qua chỉ diễn ra trong 3 phiên do 2 ngày đầu tuần trùng với dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Tuy vậy, diễn biến giao dịch trên thị trường không có nhiều thay đổi so với tuần trước đó.
Sau 3 phiên giao dịch, Vn-Index mất thêm hơn 3 điểm, về đứng ở 460,96 điểm. Như vậy, chỉ số của sàn TP HCM tiếp tục xu hướng, vốn kéo dài trong khoảng một tháng gần đây, là đi ngang trong vùng 460-470 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm gần 1,5 điểm trong tuần và hiện đứng ở 87,98 điểm.
![]() |
Vn-Index tiếp tục dao động với biên độ hẹp trong tuần qua. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Về lượng giao dịch, tuần qua không có nhiều biến động khi nhà đầu tư vẫn duy trì thái độ thận trọng khi mua - bán cổ phiếu. Trung bình mỗi phiên tại HOSE có khoảng 25 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương 513,4 tỷ đồng. Con số này ngang ngửa về khối lượng nhưng giảm khoảng 70 tỷ đồng về giá trị giao dịch mỗi phiên so với tuần trước đó.
Tại sàn Hà Nội, thanh khoản sụt hẳn khi chỉ có trung bình 19,74 triệu cổ phiếu, tương đương 288 tỷ đồng được chuyển nhượng trong phiên (con số của tuần trước lần lượt là 33,88 triệu cổ phiếu và 327,6 tỷ đồng). Tuy vậy, yếu tố đáng chú ý trên sàn này là động thái mua ròng mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài.
Chỉ trong 3 phiên, khối ngoại đã mua ròng hơn 2,1 triệu chứng khoán tại HNX, tương đương giá trị 31,13 tỷ đồng. Động thái này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang hướng khá mạnh tới các cổ phiếu giá rẻ bởi mặc dù tăng gần gấp đôi về khối lượng nhưng giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên chỉ tăng khoảng 10% so với tuần trước.
Sau giai đoạn bán ròng trước đó, khối ngoại đã hướng sự quan tâm trở lại đối với KLS khi mua vào hơn 775.000 cổ phiếu của mã này trong tuần qua và không bán ra cổ phiếu nào. Tiếp đó, các mã dầu khí như PVS, PVX, PGS… cùng với VCG cũng được khối ngoại giải ngân mạnh.
Trong khi đó, trên sàn TP HCM, sự chú ý của nhà đầu tư nước ngoài được hướng mạnh vào các blue-chip như ITA, PVD, CTG, DPM hay HPG… Tuy nhiên, khối này cũng bán ra một lượng lớn các mã STB, SAM, EIB, VSH và GMD. Các công ty chứng khoán cho rằng việc bán ra này chủ yếu là động thái tái cơ cấu danh mục nắm giữ của các quỹ đầu tư nước ngoài.
Nhật Minh