Nhật Bản giảm nhập dầu từ Iran
Tháng 4, ngân hàng Mitsubishi Tokyo UFJ của Nhật Bản đã bỏ chức trưởng đại diện kiêm nhiệm tại Rangoon (Myanmar) và Dahka (Bangladesh) sau khi thành lập văn phòng chuyên nhiệm tại Myanmar. Đến nay, ngân hàng này đã tư vấn cho 150 doanh nghiệp muốn đầu tư vào Myanmar và dự tính cung cấp nghiệp vụ hỗ trợ cho khoảng 600 công ty trong năm tài chính này.
Với 62 triệu dân, Myanmar không chỉ là địa điểm sản xuất, mà còn được kỳ vọng là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng tại đây còn chưa hoàn thiện, nên đại diện của Mitsubishi Tokyo UFJ tại Rangoon cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản chỉ có thể đầu tư thực sự vào Myanmar sau 3 - 5 năm nữa.
Cũng vào tháng 4, ngân hàng Mizuho đã thành lập văn phòng đại diện tại Rangoon. Trong khi đó, Mitsui Sumitomo đã ký biên bản ghi nhớ về đào tạo nhân lực và hợp tác kỹ thuật với ngân hàng lớn nhất Myanmar là Kanbawza Bank.
(Theo Vietnam Plus)