Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ của Cường đôla - cho biết dù thời điểm này phải chịu giá thấp nhưng vẫn phải bán bớt bất động sản để giảm dư nợ và tránh áp lực lãi vay.
Lương bình quân của doanh nhân Quốc Cường và dàn lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai tăng lên 12 triệu đồng một tháng trong năm 2015, cao gần gấp đôi năm trước.
Những cánh rừng cao su từng được đặt nhiều kỳ vọng tại Campuchia và Gia Lai giờ trở thành "gánh nặng" cho Quốc Cường Gia Lai.
Sau giai đoạn kinh doanh lận đận, Quốc Cường Gia Lai đang đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục cho năm 2016 thông qua các dự án "thu lợi nhanh, lấy ngắn nuôi dài".
Các thửa đất tại Khu dân cư 2/9 ven sông Hàn (Đà Nẵng) mua lại của Hoàng Anh Gia Lai hồi tháng 3 năm nay vừa được doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Loan lên kế hoạch bán lại.
Trước khi mất liên lạc với Tổng đài, anh Hữu, tài xế taxi bị sát hại, đã gọi điện cho đồng nghiệp nói nhận chở 3 khách đi đèo Hải Vân - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.
Đây là quý có kết quả kinh doanh khởi sắc nhất của Quốc Cường Gia Lai kể từ cuối năm 2014 đến nay, nhưng so với kế hoạch thì còn khá khiêm tốn.
Con trai đã rút khỏi vai trò lãnh đạo nhưng gia đình bà Loan vẫn còn nhiều "duyên nợ" với Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Quốc Cường Gia Lai giải thích nguyên nhân không công bố thông tin 14 giao dịch góp vốn là liên tục thay đổi thư ký hội đồng quản trị.
Quốc Cường Gia Lai không còn là công ty mẹ của Chánh Nghĩa Quốc Cường khi giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống 30,8%.
Tất toán nhiều khoản tiền mượn người thân lãnh đạo và công ty liên quan giúp nợ của Quốc Cường Gia Lai giảm mạnh so với hồi đầu năm 2018.
Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đang phản ánh quyền sử dụng đất trị giá gần 48 tỷ đồng trên báo cáo tài chính nhưng không có quyền sở hữu.
Bà Loan rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai từ 10/8, nhưng vẫn đảm nhiệm chức Tổng giám đốc.