Trong khuôn khổ chương trình kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổ kiểm toán số 02 thuộc đoàn kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 2011 của Công ty cổ phần Gas Petrolimex (PGC) từ ngày 10/5 đến 26/5. Theo kết luận của kiểm toán Nhà nước, PGC bị truy thu hơn 11 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo kiểm toán Nhà nước, PGC đã kê khai thuế và nộp các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước các loại thuế theo quy định. Năm 2011, công ty đã nộp thuế, phí các loại là 155.069 triệu đồng. Thuế còn phải nộp đến 31/12/2011 là 24.709 triệu đồng. Đến thời điểm kiểm toán, công ty đã nộp số thuế còn phải nộp đến 31/12/2011 (theo báo cáo của PGC là 13.604 triệu đồng). Nhưng qua kiểm toán, con số tăng thêm là 11.069 triệu đồng.
Kiểm toán Nhà nước cho biết, căn cứ vào công văn số 10997/BTC-CST ngày 8/9/2006 công ty đã đăng ký giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm 2009 và 2010 do được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán trong giai đoạn 2004-2006 tại công văn 0026/PGC-CV-KTTC ngày 9/1/2007, đồng thời có công văn số 0017/PGC-CV-KTTC ngày 5/1/2007 gửi các công ty trách nhiệm hữu hạn gas trực thuộc về việc đăng kí giảm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo đó, các công ty trách nhiệm hữu hạn gas trực thuộc cũng đã đăng ký tại các cục thuế địa phương để được miễn giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm 2009 và 2010. Tuy nhiên, theo công văn 2924/TCT-PC ngày 19/8/2011 của Tổng cục Thuế thì lại có hướng dẫn khác: “Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006 kể từ năm đầu tiên niêm yết chứng khoán đến hết năm 2008 doanh nghiệp vẫn chưa kê khai hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do có chứng khoán niêm yết lần đầu, thì từ năm 2009 doanh nghiệp sẽ không được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”. Như vậy, theo quy định trên, PGC sẽ không được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2009 và 2010 và PGC phải nộp truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đó với số tiền 11.069 triệu đồng.
Tuy nhiên, kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, công văn 2924/TCT-PC ngày 19/8/2011 của Tổng cục thuế là chưa thỏa đáng đối với doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006 chỉ được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm nếu đã kê khai trước 2009 (kể cả các doanh nghiệp đã kê khai mà Tổng cục thuế đã thanh tra, kiểm tra xác định doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi giảm và đã thực hiện truy thu).
Còn đối với những doanh nghiệp đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đến năm 2008 vẫn chưa kê khai giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp do có chứng khoán được niêm yết lần đầu thì từ 2009 sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi trên. kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, việc chưa kê khai này là theo hướng dẫn tại công văn số 10997/BTC-CST. “Như vậy, việc kê khai miễn-giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cả doanh nghiệp đều thực hiện theo các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, nhưng theo công văn 2924/TCT-PC thì có doanh nghiệp được giảm, có doanh nghiệp không được giảm, như vậy không đảm bảo nguyên tắc xử lý thông nhất”, kiểm toán Nhà nước xác định.
Cho dù hướng dẫn của Tổng cục thuế theo kiểm toán Nhà nước là có sự vênh nhau như trên, nhưng trước mắt PGC vẫn bị truy thu số thuế trên. Bên cạnh việc truy thu thuế, kiểm toán Nhà nước kiến nghị PGC chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong hạch toán kế toán và quản lý chi phí, đồng thời tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ đối với những khoản nợ đã quá hạn.
Công ty cổ phần Gas Petrolimex có văn phòng công ty trực tiếp kinh doanh tại khu vực phía bắc và 5 chi nhánh trực thuộc. Ngoài ra, PGC còn có 5 công ty con, trong đó có 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn và 1 công ty con có vốn góp 51%; công ty góp vốn liên doanh liên kết với 1 công ty tỷ lệ 50%. kiểm toán Nhà nước cho biết, do điều kiện thời gian, tổ kiểm toán chỉ kiểm toán chọn mẫu tại văn phòng công ty và 2 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn với tỷ trọng tài sản, doanh thu, thu nhập khác cũng như tổng chi phí chiếm trên 80% toàn công ty. Cũng do điều kiện về thời gian và nhân lực, tổ kiểm toán không kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ, không chứng kiến việc kiểm kê tiền mặt, vật tư hàng hóa tồn kho, không đối chiếu xác nhận công nợ tại thời điểm 31/12/2011; không kiểm toán giá trị vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, doanh thu thuần quý III của PGC đạt 878 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 18,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 2.390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53,8 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 1.511 đồng.
PGC bị truy thu 11 tỷ đồng thuế
Theo Lao động