Sáng ngày 13/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới, đại sứ quán Ireland công bố báo cáo khảo sát "Việt Nam chuyển đổi - Thay đổi cảm nhận về Nhà nước và Thị trường của người Việt Nam năm 2011" (CAMS 2011). Theo đó, 87% trong tổng số 1.023 người trả lời cho rằng kinh tế thị trường là ưu việt nhất. Chỉ 7% người được hỏi ủng hộ mô hình kinh tế Nhà nước. Còn lại 6% người cho rằng kinh tế thị trường hay Nhà nước đều không quan trọng.
Tuy nhiên, với giá cả - một trong những yếu tố đặc trưng của kinh tế thị trường, đa số người Việt Nam cho rằng cần có sự can thiệp và quyết định của Nhà nước. Cụ thể, 68% người trả lời cuộc điều tra cho rằng, Nhà nước nên can thiệp vào giá cả để bình ổn thị trường, nhất là những mặt hàng thiết yếu. Tỷ lệ người cho rằng giá cả nên được quyết định bởi thị trường chỉ chiếm 28%.
Đa số người tiêu dùng vẫn cho rằng Nhà nước cần can thiệp và quyết định giá cả. Ảnh minh họa: Xuân Ngọc |
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh lý giải hiện nay, hầu hết người dân không thấy cơ chế thị trường nào cả mà chỉ thấy quyết định tăng giá cả của Nhà nước. Do vậy, hầu hết ý kiến trong khảo sát cho rằng Nhà nước cần can thiệp, quyết định giá cả là dễ hiểu.
Tuy nhiên, cũng theo kết quả khảo sát, chính sách bình ổn giá - chương trình được Nhà nước can thiệp giá 2 năm qua, lại không được đánh giá cao. Cụ thể, 57% người trả lời cho rằng bình ổn giá có rất ít hoặc hoàn toàn không có hiệu quả. Trong khi đó, 36% ý kiến thấy bình ổn giá khá hiệu quả. Theo đó, ông Doanh kiến nghị UBND Hà Nội và TP HCM tham khảo và đánh giá lại công tác triển khai của chương trình tốn kém không ít tiền ngân sách này.
Ủng hộ kinh tế thị trường song đại số người Việt chưa xác định được hiện nay, Việt Nam theo mô hình nào. 25% người trả lời cho rằng kinh tế hiện nay là kinh tế thị trường, 22% ý kiến lại cho rằng kinh tế Nhà nước. "Đến hơn 50% người trong diện khảo sát vẫn do dự trong bức tranh nửa sáng nửa tối", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định.
Hầu hết các chuyên gia kinh tế đều cho rằng Việt Nam cần xác định rõ những tiêu chí của nền kinh tế thị trường để tập trung chuyển đổi. "Chúng ta đang bước vào cuộc chơi, cầm bộ bài trên tay và cần dự đoán có những quân bài gì để chơi cho tốt", ông Deepak Mishra, Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói.
Ngoài vấn đề giá cả, khảo sát trên của VCCI còn công bố chỉ có 18% người Việt Nam hài lòng với tình hình kinh tế hiện nay, 47% người trả lời thấy kinh tế tốt hơn so với 5 năm trước. Trong khi 92% người được hỏi kỳ vọng vào sự minh bạch thông tin thì có đến 35% người cho rằng quá trình hoạch định, thực thi chính sách vẫn còn khép kín.
Về các doanh nghiệp Nhà nước, báo cáo cho thấy kết quả khá bi quan. Cụ thể, gần 90% người trả lời không tin doanh nghiệp Nhà nước hoàn toàn tuân thủ quy định của Pháp luật. Mức độ đóng góp của các tập đoàn, tổng công ty lớn đối với Việt Nam chỉ nhận được 28% ý kiến là tích cực.
CAMS 2011 được khảo sát dựa trên phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản với 97% người trả lời là người Việt Nam, 3% là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Vào đây thảo luận chuyện người Việt được vào casino hay không! |
Xuân Ngọc