Ngày 24/5, phiên phúc thẩm vụ án vu khống Bí thư huyện ủy Từ Liêm được mở tại TAND Hà Nội theo kháng cáo toàn bộ bản án của ông Quang Anh và ông Trọng.
Do hai nhân chứng của vụ án được tòa triệu tập đã không có mặt, các luật sư bào chữa cho ông Quang Anh đề nghị hoãn phiên xử. Sau khi hội ý ít phút, chủ tọa tuyên bố phiên phúc thẩm vẫn tiến hành.
Phần xét hỏi diễn ra nhanh chóng. Ông Quang Anh cho rằng chỉ soạn thảo đơn kêu cứu, không biết gì về đơn tố cáo khẩn cấp Bí thư huyện Từ Liêm Lê Xuân Trường "bảo kê" nhóm xây dựng nhà trái phép ở đường Lê Đức Thọ mà ông bị quy kết là chủ mưu.
Ông Trọng thừa nhận thấy đơn tố cáo được gửi đến hộp thư điện tử của mình, cho rằng "là của ông Quang Anh" nên đã sửa, cắt bớt một số câu từ dung tục. Sau đó, đơn được gửi tới một số cơ quan công quyền của thành phố Hà Nội.
Trước việc cấp sơ thẩm cho rằng "thư xin lỗi" Bí thư huyện ủy của ông Trọng và Quang Anh là một trong những căn cứ để khép tội, hai người này đều khẳng định không viết đơn mà chỉ ký vào theo yêu cầu của người khác. Việc này diễn ra tại trại tạm giam, có sự chứng kiến của đại diện VKSND huyện.
Bào chữa cho hai bị cáo, luật sư Hoàng Huy Được thắc mắc vụ án được khởi tố theo yêu cầu bị hại, trong khi hồ sơ ông được tiếp cận lại không có lời khai nào của Bí thư huyện ủy tại cơ quan điều tra.
Sau một ngày làm việc, TAND Hà Nội chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm, giữ nguyên tội danh với bị cáo Quang Anh và Trọng. Tuy nhiên, Tòa giảm hình phạt cho ông Quang Anh từ 15 tháng tù giam thành 24 tháng cải tạo không giam giữ; ông Trọng từ 12 tháng tù giam thành 20 tháng cải tạo không giam giữ.
Khoảng tháng 3/2011, một nhóm người chở container đặt ở khu đất trống rộng gần 200 m2 nằm trong khuôn viên đã được quy hoạch làm vườn hoa ở giáp mặt đường Lê Đức Thọ (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm). Sau đó, nhóm người này còn xây dựng ngôi nhà cấp 4 tại đây để sinh hoạt. Án sơ thẩm quy kết ông Quang Anh soạn thảo đơn kêu cứu cho những người dân bị ảnh hưởng và đơn vu khống Bí thư huyện ủy bảo kê cho việc xây dựng trái phép này. Còn ông Trọng bị cho là gửi đơn đi nhiều nơi... |
Việt Dũng