Tờ Reuters cho biết, sở dĩ chi phí đám cưới ở Hàn Quốc tốn kém một phần là do truyền thống văn hóa nước này quy định, trước đám cưới hai bên gia đình phải tặng nhau những món quà đắt giá như áo lông thú hoặc nhẫn kim cương. Không những thế, ngày nay đàng gái còn yêu cầu nhà trai phải chi ra một số tiền lớn để mua nhà rồi mới được làm đám cưới.
Khoản chi phí khổng lồ cho đám cưới khiến nhiều cặp uyên ương Hàn Quốc điêu đứng. Ảnh: Reuters. |
Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc đến năm 2011 chi phí trung bình cho một đám cưới tăng 270% so với năm 1999, trong khi chỉ số lạm phát toàn thời kỳ này đã tăng 45,5%. Tổng số tiền phải chi cho một đám cưới vượt xa thu nhập bình quân của một hộ gia đình ở nước này (hiện vào khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm). Trước tình cảnh trên, các cặp uyên ương buộc phải vay tiền của cha mẹ hoặc mượn nợ bên ngoài mới có thể tổ chức đám cưới.
Mặc dù tình trạng chung là vậy nhưng ở xứ sở kim chi, việc bàn luận thẳng thắn về vấn đề tiền bạc trong hôn lễ là điều cấm kỵ.
"Xã hội Hàn Quốc là một mối đan xen chặt chẽ và người ta rất quan tâm đến việc người khác sẽ nhìn mình như thế nào. Việc tổ chức đám cưới ra sao cũng là dấu hiệu cho thấy địa vị của bạn trong xã hội", phó giáo sư xã hội học Harris H. Kim, công tác tại Đại học Ewha Womans nói.
Kể về đám cưới của mình, một phụ nữ 27 tuổi đang làm việc trong ngành tài chính (yêu cầu giấu tên) cho biết, cha mẹ cô đã phải chi trả gần 90% chi phí đám cưới của cô lên đến gần 3 tỷ đồng. "Chúng tôi đã phải dùng đến tiền tiết kiệm hưu trí của cha mẹ", cô nói.
Kim (30 tuổi), một giáo viên dạy mầm non cũng kể, chồng cô có thu nhập khoảng 825 triệu đồng một năm đã phải vay thêm 930 triệu đồng để chi trả cho đám cưới với 600 khách. Cô cũng cho biết, có hơn một nửa số khách được mời là bạn bè của cha mẹ và hai vợ chồng cô đều không biết mặt họ.
Những món quà tặng cho ngày lễ thành hôn cũng khá tốn kém và luôn được "cập nhật". Theo truyền thống của Hàn Quốc, trước đám cưới, gia đình của cô dâu và chú rể sẽ tặng quà cho nhau như là một dấu chỉ của sự tri ân. Tuy nhiên nếu trước đây món quà có thể là vải lụa hoặc đồ trang sức đơn giản, thì ngày nay vải lụa được thay thế bằng vải lông thú hoặc túi xách đắt tiền, còn đồ trang sức thay bằng bộ nữ trang gắn đầy đá quý.
Theo khảo sát của Couple.net (một công ty mai mối hôn nhân) thì phần lớn nguyên nhân khiến chi phí đám cưới ngày nay tốn kém là do giá nhà đất ở Hàn Quốc ngày càng đội lên cao. Thống kê năm 2011 cho thấy, số tiền mà các cặp vợ chồng Hàn phải bỏ ra để mua một ngôi nhà đã tăng 2,5 lần so với hồi năm 2000, chiếm đến 70% tổng chi phí cho một đám cưới.
"Tôi có nhiều khách hàng trong 5 năm qua, những người này đã thẳng thắn yêu cầu tìm cho họ một người bạn đời ít nhất phải có đủ khả năng tài chính để thuê một căn nhà", Sungmi Lee, quản lý công ty này nói.
Thi Trân