Trong đơn, bà Hoa cho rằng việc bà có những hành vi tàn bạo với các cháu nhỏ vì chỉ muốn các cháu ăn được nhiều. Vì vậy, án sơ thẩm tuyên bà Hoa phải chịu mức án 18 tháng tù giam là có phần nặng nề.
Bà Hoa cũng nêu hoàn cảnh gia đình đang gặp nhiều khó khăn như: Chồng đi làm ăn xa, phải nuôi dưỡng mẹ già 82 tuổi và 3 đứa con bệnh tật. Trong đó, một đứa bị bệnh động kinh và một đứa bị bệnh tim bẩm sinh. Do vậy, việc bà phải chấp hành hình phạt tù quá lâu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống gia đình.
![]() |
|
Bà Hoa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.M. |
Trao đổi với VnExpress, Luật sư Trần Gia Minh (Phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, người bào chữa cho Quảng Thị Kim Hoa) cho biết, việc bà Hoa có những hành động ngược đãi các cháu nhỏ là vi phạm pháp luật. Nhưng xét về bản chất, bà Hoa không phải là người có nhân thân xấu, chỉ vì bà này không có chuyên môn sư phạm và kỹ năng nuôi dạy trẻ nên đã không biết mình đang bạo hành các cháu nhỏ.
Cũng theo ông Minh, hoàn cảnh gia đình bà Hoa hiện đang rất khó khăn nhưng cũng đã bồi thường cho gia đình nạn nhân. Mẹ của bé Duyên (cháu bé bị ngược đãi) cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bà Hoa… Vì vậy, rất có khả năng bà này sẽ được giảm án và ông sẽ tiếp tục bào chữa cho bà Hoa trong phiên phúc thẩm tới.
Dù không có bằng cấp chuyên môn và giấy phép hành nghề, nhưng bà Hoa đã nhận trông giữ hàng chục cháu nhỏ tại nhà giữ trẻ tự phát của mình ở 1/2 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, trong suốt 3 năm qua.
Quá trình trông giữ, bà Hoa đã liên tục chửi bới, nhục mạ, đánh đập các cháu bé một cách tàn bạo. Đến tháng 1, sự việc trên mới được phát hiện. Dư luận cả nước đã bất ngờ và phẫn nộ rất nhiều khi những hình ảnh bà Hoa cho trẻ ăn bằng cách chửi bới, túm tóc, giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào miệng, dùng thước, dùng tay đánh vào mặt... được công bố qua đoạn băng ghi hình phát trên sóng truyền hình. Hành động này của bà Hoa đã gây thương tích cho cháu Phan Thành Đạt và Huỳnh Thị Mỹ Duyên.
Ngày 18/3, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Quảng Thị Kim Hoa mức án 18 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích", buộc bồi thường gần 7 triệu đồng cho gia đình cháu Duyên.
Vũ Mai
Người gửi: Thanh
Tôi không đồng ý với việc cho giảm án vì đây là hành vi vô cùng thô bạo đối với trẻ nhỏ. Bác Hồ nói "Trẻ em như búp trên cành" vậy mà bà ấy lại đánh đập các em như vậy. Nếu như sự việc không được phát giác thì các em còn bị hành hạ đến bao giờ. Mức án 18 tháng tù là quá nhẹ với bà bảo mẫu này.
Người gửi: Nguyễn Anh
Theo tôi, việc xử phạt bà Hoa là thích đáng với những gì mà bà ta đã làm. Người ta thường có câu "đánh người chạy đi ai nỡ đánh người chạy lại". Nếu thật sự bà Hoa ăn năn thì hãy cho bà cơ hội dù chỉ là niềm hy vọng. Nhìn bà thì ta sẽ chỉ cảm nhận được sự căm giận nhưng khi nhìn vào gia cảnh mà tôi cảm thấy đau xót.
Người gửi: Lê Minh Huy
Vụ việc bảo mẫu ngược đãi trẻ em gây ra sự phẫn nộ lớn trong dư luận, cho thấy ở đâu đó vẫn còn những nhà giữ trẻ không giấy phép, không chuyên môn và ít nhiều có hành vi ngược đãi trẻ em.
Bảo mẫu Hoa bị kết án 18 tháng tù giam theo tôi là một mức án không quá nặng đối với hành vi của bà. Việc kết án nặng hay nhẹ, giảm án hay không giảm án là tùy mức độ của vụ án hay sự ảnh hưởng đối với xã hội. Qua vụ việc bảo mẫu Hoa cho thấy đây là hành động tồi tệ và ảnh hưởng lớn tới niềm tin của các phụ huynh có con nhỏ đối với các bảo mẫu.
Vì vậy tại sao phải giảm án cho bảo mẫu Hoa? Tôi cho rằng, không nên giảm án cho bị cáo Hoa để thể hiện pháp luật chúng ta không tha thứ cho bất cứ ai có hành vi ngược đãi trẻ em. Xin đừng dựa vào thân nhân tốt, phạm tội lần đầu hay gia đình bị hại có đơn giảm án. Nếu chúng ta giảm án vì những lý do trên là không xác đáng vì đây là một vụ án được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong và ngòai nước. Nếu để bảo mẫu Hoa được giảm án hay hưởng án treo sẽ tạo ra một tiền lệ không tốt và là một liều thuốc không đủ mạnh để răn đe các hành vi ngược đãi trẻ em mà luật pháp đã quy định và công ước quốc tế chúng ta đã ký kết.
Người gửi: Lê Đức Hùng
Theo ý kiến của tôi thì việc cho bà Hoa được hưởng án treo là không hợp lý vì bà đã có những hành vi ngược đãi với những em nhỏ mà những hành vi này chắc chắn ở độ tuổi bà, bà có thể nhận biết được. Vì vào hoàn cảnh của bà như vậy nên chỉ có thể cho bà Hoa giảm mức án xuống để bà còn có thể kịp trở về chăm sóc cho mẹ và những đứa con nữa. Nhưng chắc chắn là không nên cho bà hưởng án treo vì nếu như vậy thì không thể nào làm gương được cho người khác được.
