MỹSố ngôi nhà thuộc sở hữu của gia chủ nữ độc thân ở Mỹ lên tới 10,95 triệu, trong khi với nam giới chỉ 8,24 triệu.
Thứ ba hàng tuần, những cặp người lớn tuổi lại ngồi kín căng tin cửa hàng Ikea ở Thượng Hải, vừa dùng trà bánh vừa tâm sự.
Hôn nhân, lương bổng là những chủ đề đến từ những người họ hàng tò mò.
Người đàn ông 30 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) không muốn tốn 420 USD mỗi tháng để nuôi chủ nhà nên đã ở trong ôtô suốt ba tháng qua.
Trong quán cà phê ở quận Đống Đa (Hà Nội), nhân Giáng sinh, Thùy Dung tổ chức một buổi gặp cho hơn 30 người xa lạ làm quen nhau qua những trò chơi ghép đôi.
MỹNew York được xếp là một trong những thành phố tồi tệ dành cho người độc thân Mỹ bởi chi phí cao và ít cơ hội hẹn hò.
Hà NộiTháng 9/2020, tôi chuyển ra ở riêng và quyết định chọn thuê một căn studio tại tòa S103 - Vinhomes Smart City.
PhilippinesThị trưởng trả thêm lương cho nhân viên độc thân trong ngày Lễ tình nhân để cảm ơn và bày tỏ "vẫn có người yêu thương họ".
MỹTom Sommers, 59 tuổi, giám đốc tiếp thị ở Washington DC từng nhiều lần hẹn hò, nhưng sau đại dịch, anh ngạc nhiên vì thói quen tìm nửa kia của mình đã thay đổi.
Mong có bạn gái đi chơi Noel, Đức Huy, 28 tuổi, quyết định tham gia sự kiện hẹn hò giấu mặt, tối 9/12.
Một mối tò mò và bận tâm truyền kỳ của nhiều người xung quanh một người độc thân là: Cuộc sống họ có cô đơn?
"Không lấy chồng thì tiền để làm gì, giúp em nó đi", cô bạn tôi bị bố mẹ ép cho đứa em mượn tiền dù biết là sẽ mất trắng.
Người độc thân có nhiều thời gian hơn những người đã kết hôn và họ thường không bỏ phí để tạo ra những thứ giá trị cho cuộc đời mình cũng như cho xã hội.
Cô tôi 53 tuổi sống độc thân, hai tháng đi du lịch một lần và định lên Lâm Đồng làm homestay khi nghỉ hưu.
Không vướng bận tình yêu hay gia đình, những người trẻ độc thân trở thành khách hàng tiềm năng của nhiều doanh nghiệp tiêu dùng Trung Quốc.
Tại một quán mì nổi tiếng ở Bắc Kinh, thực khách ngồi dọc chiếc bàn dài, có vách ngăn như những buồng riêng. Gần như không có tiếng người nói ở nơi này.
Hạnh phúc của một người là thoát khỏi phiền não chứ không nằm ở ăn ngon mặc đẹp hay nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc.
Số người Trung Quốc độc thân tăng cao, với nhu cầu tiêu dùng lớn hơn, chuộng hàng cao cấp hơn sẽ mang lại cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.
Người muốn sống độc thân ngay từ đầu rất ít. Đa phần là người nhiều lần thất bại trước và sau hôn nhân, họ chán, họ buông xuôi.
Người độc thân thường thiếu niềm tin vào những người xung quanh và ít chịu thay đổi thói quen trong cuộc sống.