Hầu hết người Iceland không có họ truyền thống, kiểu họ Nguyễn, Trần... như ở Việt Nam. Theo Guide to Iceland, người Iceland đặt tên con cái theo một công thức định sẵn. Nó bao gồm phần tên đứa trẻ và phần sau được tạo thành bởi tên cha cộng với hậu tố "sson" đối với con trai và thay "sson" bằng "dóttir" nếu là con gái.
Ví dụ cha là Gunnar có con gái là Hafdis thì tên đầy đủ của cô con gái là Hafdis Gunnarsdóttir (con gái của Gunnar), con trai là Thor thì tên đầy đủ là Thor Gunnarsson (con trai của Gunnar). Sau này, khi Thor lập gia đình và có con trai tên là Jón thì tên đầy đủ của cậu bé là Jón Thorsson và cứ như vậy.
Cũng chính vì không có họ, người phụ nữ Iceland không thay đổi họ theo chồng khi kết hôn. Quốc gia này cũng không sử dụng những chức danh trang trọng như Mr., Mrs., Miss hay Dr. (Quý ông, quý bà, ngài...) khi giao tiếp.
Năm 2016, khi Iceland được coi là "ngựa ô" ở giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro), nhiều người tỏ ra thích thú khi đội hình ra sân của Iceland toàn các cầu thủ có tên kết thúc bằng "son". Thời điểm đó, trào lưu đặt tên như ở Iceland xuất hiện ở một số quốc gia.
Câu 2: Tính đến năm 2021, người dân nước châu Âu nào cao nhất thế giới?