"Tập trung vào những nỗ lực của Mỹ, Hàn Quốc, Australia cùng các nước khác là đảm bảo gây áp lực tối đa về chính trị, ngoại giao và kinh tế với Triều Tiên, khiến họ phải thay đổi", Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm nay nói với báo giới tại làng đình chiến Panmunjom, khu phi quân sự (DMZ) chia tách Triều Tiên và Hàn Quốc.
Bà Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đến Hàn Quốc dự vòng ba của đàm phán "2 + 2" với hai người đồng cấp Hàn Quốc.
"Khi tôi trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, mục đích là đảm bảo giải quyết hòa bình căng thẳng hiện tại", bà Bishop trả lời khi được hỏi về khả năng các nước dùng biện pháp quân sự với Triều Tiên.
Bà mô tả các hành động của Triều Tiên là "phi pháp, vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc". Australia sẽ ủng hộ Hàn Quốc cùng đồng minh răn đe Triều Tiên, buộc Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán.
Australia vẫn ủng hộ việc Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự, bà Payne nói. "Thủ tướng Australia đã nêu rõ sự ủng hộ của chúng tôi với Mỹ, nhưng quan trọng hơn, sự ủng hộ của chúng tôi cũng vì an ninh và ổn định khu vực".
Như Tâm