Tinh thần khởi nghiệp lan toả sau một năm thực hiện Nghị quyết 35, song sự chi phối của lợi ích nhóm, trì trệ ở nhiều nơi... vẫn là những bài toán lớn cho cải cách.
Doanh nghiệp phản ánh muốn được việc khi làm thủ tục các thủ tục hành chính, họ vẫn phải trả chi phí không chính thức.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động này.
Việc thanh, kiểm tra quá nhiều được xem là một loại chi phí không chính thức, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh, gây nên nỗi ám ảnh về việc nhũng nhiễu với doanh nghiệp.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhắc nhở lãnh đạo chính quyền các địa phương đưa ra cam kết về số lượng doanh nghiệp mới thành lập không phải đăng ký để lấy thành tích, mà phải tạo điều kiện để số này hoạt động hiệu quả.
Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định Nghị quyết 35 nêu cao tinh thần không hình sự hoá các quan hệ kinh tế sẽ giúp các vụ tương tự như cà phê Xin Chào không tiếp tục xảy ra.
"Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm 13/17 chức danh do HĐND bầu. Bốn chức danh không lấy phiếu tín nhiệm vì chưa đủ thời gian theo quy định. Hình thức theo đúng quy định của Nghị quyết 35", Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng nói.