"Chúng tôi chỉ có thể đưa ra kết luận sau cuộc hội thảo này. Những kết luận của nhóm nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt sẽ là cơ sở quan trọng để Sawaco đề ra phương hướng trình UBND TP giải pháp khắc phục", ông Dũng nói.
Thời gian qua, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết về nguyên nhân nước đục, tuy nhiên đến nay, mọi việc vẫn chưa ngã ngũ.
Kỹ sư Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp - Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cho hay sẽ có vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước đục trên địa bàn thành phố.
![]() |
TP HCM thuê cả người nhái lặn xuống đường ống tìm nguyên nhân nước đục. Ảnh: NLĐ |
Qua khảo sát của nhóm nghiên cứu Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt tại một số nhà máy cấp nước như Tân Hiệp, Thủ Đức và Nhà máy nước ngầm Hóc Môn..., cho thấy nguồn nước cung cấp cho các nhà máy này có hàm lượng muối cao hơn mức cho phép. Như vậy, nước máy có khả năng làm bong tróc lớp canxi cacbonat trên thành ống, gây hiện tượng ăn mòn đường ống. Theo ông Quang, khi hệ thống đường ống đã bị ăn mòn mà Sawaco tăng áp lực nước thì chắc chắn sẽ bị nhiễm đục.
Còn theo các nhà khoa học tại TP HCM, việc đường ống cấp nước bị ăn mòn có nhiều nguyên nhân chứ không chỉ do nước bị nhiễm mặn.
Buộc phải thay đường ống, dù tốn kém và chưa hiệu quả ngay
Theo số liệu thống kê gần đây nhất mà Sawaco công bố, hiện TP HCM có trên 2.700 km đường ống cấp nước các loại. Trong đó, trên 1.000 km đường ống cấp nước chính được xếp vào loại quá đát. 310 km có tuổi thọ từ 20 đến 30 năm, còn lại 850 km có niên hạn sử dụng trên 30 năm. Vì vậy, việc cải tạo ống mục, cũ được ưu tiên hàng đầu.
![]() |
Nước mặn xâm nhập khiến đường ống nước xuống cấp nhanh chóng gây nước đục. Ảnh: T.Tr |
Tuy nhiên, từ năm 1976 đến nay, TP HCM đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cải tạo trên 600 km ống nhưng vẫn chỉ đáp ứng được gần 1/2 lượng ống cấp nước cần thay thế. "Chúng tôi cần khoảng gần 2.000 tỷ đồng để thay thế đồng bộ hệ thống đường ống cấp nước thì mới có thể giải quyết được tình trạng nước đục", ông Tô Trung Dũng cho biết.
Nhưng hiện Sawaco vẫn không có đầy đủ bản đồ công trình ngầm của hệ thống cấp nước, chưa đủ thiết bị quan sát, dò tìm, thông rửa hệ thống, chưa kiểm soát được mô hình thủy lực để chẩn đoán, điều hòa áp lực mạng lưới... Do đó việc cải tạo đường ống dù có tiền vẫn chưa chắc đã làm được ngay.
Cũng theo ông Dũng, trong năm 2006 Sawaco sẽ cải tạo đường ống lắp đặt trước năm 1965 với khoảng 178 km. Tiếp đó giai đoạn 2008 đến 2010 sẽ cải tạo đường ống lắp đặt trước năm 1975. Sau năm 2010 mới tính đến chuyện cải tạo đường ống có tuổi thọ từ 20 đến 30 năm. Và theo lộ trình thay thế dần dần như trên, nước vẫn chưa thể sạch ngay.
Cũng trong thời gian vừa qua, các nhà khoa học TP HCM đã đề nghị được giải quyết tình trạng nước bẩn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Liên hiệp Hội Khoa học & Kỹ thuật thành phố vẫn chưa nhận được hồi âm của UBND TP HCM.
Hải Ngọc