Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 23/8/2018, 11:05 (GMT+7)

Ngày đầu năm học của trẻ em thế kỷ trước

Trang phục, đồ dùng học tập, kiểu tóc có thể khác biệt so với ngày nay, nhưng cảm xúc của trẻ khi bước vào năm học mới không hề thay đổi.

Huffington Post ngày 22/8 tổng hợp hình ảnh ngày đầu năm học của trẻ em trên thế giới ở thế kỷ trước. Trong ảnh, một cậu bé Paris (Pháp) tạm biệt mẹ ở bên ngoài trường học vào tháng 9 năm 1945. 

Nam sinh Australia đứng thập thò ở cửa lớp khi bạn bè đã ngồi đông đủ bên trong. Ảnh chụp khoảng năm 1930.

Nhóm học sinh Pháp cười tươi chào nhiếp ảnh gia, giơ cặp sách lên cao để thể hiện sự hào hứng trước khi bắt đầu học kỳ mới vào năm 1932.

Phụ huynh Tokyo (Nhật Bản) đưa con đi học những năm đầu thế kỷ 20.

Khoảng năm 1950, cô giáo Agnes Bolton đứng ở cửa ngôi trường ở Scotland và nhìn theo học sinh duy nhất, Jimmy MacLellan.

Richard Sharp bẽn lẽn trong ngày đầu ở trường tiểu học St. Nicholas County, Loughton, Anh. Khoảnh khắc được ghi lại vào khoảng năm 1952. 

Giáo viên lớp mẫu giáo ở Canada đang truyền đạt bài giảng đầu tiên của năm học vào ngày 7/9/1971.

Theo hướng dẫn đầu năm học 1948, nhóm nữ sinh trường Lucy D. Anthony (New Jersey, Mỹ) cùng quan sát một con rùa nhỏ.

Delores York bắt đầu đi học ngày đầu tiên ở một trường trước đó chỉ dành cho người da trắng, vào tháng 9 năm 1960 ở bang Arkansas, Mỹ. 

Joyce Payne và Vincent Baker vẽ cô giáo vào ngày 13/9/1948, tại trường học dành cho cộng đồng da đen ở New York, Mỹ.

Ở một trường học khác thuộc New York (Mỹ) vào khoảng năm 1950, học sinh đồng loạt giơ tay xung phong trả lời.

Dylan O’ Sullivan (5 tuổi) với vẻ mặt phấn khởi, hy vọng sẽ có một năm học mới tràn đầy niềm vui. Cậu bé được chụp ảnh khi sắp bước vào lớp ở thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ vào ngày 30/8/1989.

Ảnh: Getty Images

Theo Huffington Post