Tiến sĩ Phạm Bá Nhất, Vụ trưởng vụ Dân số (Bộ Y tế), cho biết, trong năm 2007 có hơn 182.000 trẻ là con thứ ba ra đời, tăng 47.000 so với 2006.
Nguyên nhân của tình trạng này là ở nhiều nơi, chính quyền địa phương chủ quan và lơ là với việc vận động giảm sinh và tuyên truyền các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Số người sử dụng các biện pháp tránh thai như đặt vòng, đình sản... giảm nhiều, nhất là ở khu vực phía Nam.
Sự gia tăng tình trạng sinh con thứ ba khiến Việt Nam đứng trước nguy cơ tăng sinh trở lại trong thời gian tới. Các chuyên gia lo ngại rằng trong năm nay, ngành dân số khó hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh.
Hải Hà