Theo ông Trung, phương án phá dỡ và thời gian thực hiện (do chủ đầu tư đưa ra) đã được Sở Xây dựng HN thẩm định. Trong thời gian chủ công trình phá dỡ, UBND quận sẽ giám sát tiến độ.
![]() |
Tòa nhà 9 Đào Duy Anh sẽ bị cắt 3 tầng sai phép. Ảnh: ĐL |
Để công tác phá dỡ phần sai phép được an toàn, Sở Xây dựng đã có công văn, yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần quốc tế Asean, làm rõ trình tự, quy trình tháo dỡ các cấu kiện, sàn nhà; thể hiện rõ tổng mặt bằng thi công, mối liên hệ của tòa nhà tháo dỡ với công trình lân cận. Trước khi tháo dỡ kết cấu dầm, sàn phải tháo dỡ phần nội thất, thiết bị điện nước, gạch ốp, cửa, tường ngăn... để giảm tải cho sàn. Đơn vị thi công phải có biện pháp cụ thể đề phòng nguy cơ sụp đổ bất ngờ trong khi tháo dỡ.
Tòa nhà số 9 Đào Duy Anh cao 17 tầng. Ban đầu, công trình do Công ty hợp doanh Xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam - Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được Sở Quy hoạch Kiến trúc HN chấp thuận miễn phép xây dựng với thiết kế 13 tầng. Tuy nhiên, dự án đã chuyển chủ đầu tư là Công ty cổ phần quốc tế Asean với thiết kế và độ cao 17 tầng, thuộc diện phải xin phép xây dựng theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, công ty này đã không xin phép mà vẫn xây dựng.
Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, trong tháng 5 sẽ thực hiện phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên, hiện các chủ đầu tư mới trình phương án phá dỡ, chưa bắt tay vào thực hiện. Chủ công trình số 4 Đặng Dung xin tháo dỡ 8 tầng sai phạm trong 7 tháng, chủ công trình số 2/31 Nguyễn Chí Thanh xin phá dỡ 5 tầng trong 4 tháng.
Đoàn Loan