Nhiều thành viên NATO ở châu Âu đối mặt thâm hụt ngân sách cao, khó có thể đáp ứng mục tiêu ngân sách quốc phòng ít nhất 2% GDP.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ USD cho năm 2024, mức cao nhất trong lịch sử.
Bộ Tài chính Nga cho biết Moskva dự kiến tăng ngân sách quốc phòng 68% trong năm 2024, điều mà Điện Kremlin nói là "hoàn toàn cần thiết".
Tướng Yoshida cảnh báo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không đủ khả năng bảo vệ đất nước với nguồn lực hiện nay, nên cần tăng ngân sách quốc phòng.
Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản tăng mạnh ngân sách quốc phòng và cho rằng xu hướng quay trở lại con đường quân sự hóa là "rất nguy hiểm".
Lầu Năm Góc công bố đề xuất ngân sách quốc phòng 842 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử, nhằm đối phó Nga và Trung Quốc.
Phương Tây đối mặt nguy cơ cạn kho dự trữ khi duy trì dòng chảy vũ khí cho Ukraine, trong khi mất nhiều thời gian để sản xuất bổ sung.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép tăng ngân sách quốc phòng lên 800 tỷ USD vào năm 2023, mức cao chưa từng có trong lịch sử.
Nga chi hơn 300 triệu USD mỗi ngày cho quốc phòng vào tháng 4, trong bối cảnh đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trung Quốc thông báo sẽ tăng ngân sách quốc phòng 7,1% trong năm nay, tương đương 230 tỷ USD, cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.
Đức sẽ tăng chi tiêu quân sự với mức trên 2% GDP, đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng của nước này.
Chính phủ Nhật công bố ngân sách năm tài khóa tiếp theo, trong đó dành 5,4 nghìn tỷ yen cho quốc phòng, mức cao chưa từng thấy.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 777 tỷ USD, với các điều khoản liên quan đến Trung Quốc, Ukraine và UFO.
Các nghị sĩ Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 770 tỷ USD, có điều khoản liên quan đến Trung Quốc, vấn đề Đài Loan và tìm hiểu UFO.
Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 6,8% dù kinh tế khó khăn vì Covid-19, dường như nhằm thúc đẩy công nghiệp nội địa kết hợp mục đích chính trị.
Chính phủ Nhật phê duyệt ngân sách quốc phòng 2021 lên mức kỷ lục gần 52 tỷ USD, tập trung phát triển các khí tài hiện đại.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố đề xuất ngân sách 52 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay, nhằm đối phó với sức ép từ Trung Quốc, Triều Tiên.
Australia sẽ chi 186 tỷ USD trong 10 năm tới cho quốc phòng, tăng 40% so với trước, khi căng thẳng leo thang ở châu Á - Thái Bình Dương.
Trung Quốc vẫn tăng ngân sách quốc phòng dù kinh tế khó khăn vì Covid-19, có thể do bất an với Mỹ và nhu cầu hiện đại hóa quân đội.
Trung Quốc liên tục tăng chi tiêu quân sự trong giai đoạn 2011-2020, nhưng Covid-19 buộc nước này giảm đà tăng ngân sách quốc phòng năm nay.