![]() |
Các ngân hàng thương mại cho rằng cho vay cầm cố chứng khoán chưa đáng lo. Ảnh: Hoàng Hà |
Trao đổi với VnExpress trưa nay, Vụ trưởng Chính sách Tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) Nguyễn Ngọc Bảo nhận định vào thời điểm hiện nay, hoạt động cho vay cầm cố chứng khoán cũng như cho vay mua cổ phiếu của các ngân hàng thương mại chưa đáng lo ngại. Hơn nữa, luật pháp hiện hành không có quy định nào cấm các ngân hàng triển khai dịch vụ này. Tuy nhiên, nếu các ngân hàng tiếp tục mở rộng cho vay, rủi ro sẽ ở mức cao, do thị trường chứng khoán VN đang trong giai đoạn đầu phát triển, giá cổ phiếu trồi sụt thất thường.
"Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là không khuyến khích các ngân hàng mở rộng, kể cả cho vay cầm cố cổ phiếu hay cho vay mua chứng khoán", ông Bảo nhấn mạnh.
Ngân hàng Nhà nước đã có khuyến cáo gửi tới các ngân hàng thương mại, yêu cầu các đơn vị tự đề ra cơ chế kiểm soát chặt chẽ, khống chế tỷ trọng cho vay ở mức hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động của mình. Hiện chưa rõ tỷ trọng cần khống chế sẽ là bao nhiêu, song theo ông Bảo, các ngân hàng được khuyến khích để ở mức thấp, có thể là thấp nhất trong tất cả các khoản cho vay và nên cho vay ngắn hạn.
Bên cạnh đó, việc cho vay cầm cố cổ phiếu phải do một bộ phận chuyên trách ở hội sở chính của ngân hàng đảm nhiệm. Bộ phận này phải có khả năng nắm bắt nhanh nhạy tình hình thị trường, có khả năng định giá cổ phiếu, đánh giá khoản vay và có giải pháp kịp thời khi thị trường biến động.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước định soạn quy chế thống nhất quản lý đối với hoạt động cho vay cầm cố chứng khoán. Tuy nhiên, ông Bảo cho biết cơ quan này sẽ không can thiệp trực tiếp bằng mệnh lệnh hành chính, mà có thể yêu cầu các ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản cho vay mua cổ phiếu, hay cho vay cầm cố bằng cổ phiếu...
Song Linh