Chúng ta cần cải tổ hệ thống ngân hàng để biến ngân hàng là một ngành kinh doanh hợp pháp với hàng hóa là tiền tệ thì mới khai thác được thế mạnh của hệ thống ngân hàng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh doanh.
Sau khi xem những phát biểu của Bí th
ư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễ n Bá Thanh trong buổi đối thoại với hơn 150 doanh nghiệp và các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn để cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tôi rất thích tinh thần quyết liệt của Bí thư Thanh nhưng lại không nhất trí với ý kiến của ông đưa ra.Mặc dù nhìn nhận vấn đề yêu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp một cách gay gắt nhưng không thể giải quyết với những biện pháp chủ quan, duy ý chí.
Ngân hàng hãy trở thành đối tác, cùng chia sẻ quyền lợi với doanh nghiệp. Ảnh: HH
Đánh giá một cách khách quan thì hệ thống ngân hàng của chúng ta chưa phải là một đơn vị kinh doanh tiền tệ mà mới chỉ là đơn vị mang tiền đi cho vay kiếm lời. Như vậy thì làm sao ngân hàng có thể tùy tiện mang tiền cho vay với bất kỳ giá nào như vậy được?
Thay vì chỉ đem tiền cho vay thì nay, nếu ngân hàng trở thành là một đối tác cùng chia sẻ quyền lợi, nghĩa vụ với doanh nghiệp thì sao?
Khi đó, ngân hàng mới phát huy được thế mạnh đồng tiền của mình một cách hợp lý, cùng doanh nghiệp kinh doanh. Hai bên hợp tác với nhau, dùng thế mạnh của mình để bổ khuyết cho thế yếu của đối tác: một bên (ngân hàng) có tiền nhưng hiểu biết chưa thấu đáo về ngành nghề kinh doanh cụ thể, còn bên kia (doanh nghiệp) có năng lực kinh doanh nhưng thiếu tiền.
Mỗi bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tương đương để rồi lợi nhuận sẽ được sẻ chia theo tỷ lệ hợp lý. Như vậy, với trách nhiệm hợp lý của mình, ngân hàng sẽ tham gia một cách tích cực vào thị trường qua việc giám sát từng dự án có ngân hàng tham gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa nguồn lực sẵn có để thúc đẩy thị trường phát triển, tiến tới dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, văn minh.
Lưu Chí Hiếu
Chia sẻ những ý kiến, quan điểm của bạn về kinh tế, xã hội tại đây.