Chị Thanh, nhân viên phụ trách thanh toán nước ngoài của một doanh nghiệp nhập khẩu tại Hà Nội cho hay, khi chị hỏi giá đôla chiều nay để chuyển ra nước ngoài thì được ngân hàng thông báo giá là 16.844 VND cho mỗi đôla. Tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hôm nay là 16.840 - 16.844 (mua vào - bán ra).
Trước đó, hôm 24/6, công ty chị Thanh đã chuyển USD cho đối tác nước ngoài để nhập hàng về với mức giá 18.300 thông qua hợp đồng quyền chọn.
Chị Thu Hà, giám đốc một doanh nghiệp nhập khẩu cũng cho hay, hôm 27/6, ngân hàng nơi chị thường xuyên giao dịch đã gọi điện tới thông báo có thể bán đôla với giá niêm yết nếu bên chị cần mua. Nhà băng cho biết đang lập danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu đôla để xét duyệt. Theo đó, những công ty nhập khẩu các mặt hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế sẽ được ưu tiên trước, và đối với các doanh nghiệp nhập hàng tiêu dùng sẽ hạn chế hơn.
Với doanh nghiệp của chị Thanh, do mặt hàng nhập khẩu là hàng điện tử, nên công ty chị không nằm trong danh sách được ưu tiên mua đôla trước.
Trước đó, trong thời gian tỷ giá dao động, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu cho hay, họ phải mua đôla với giá cao hơn niêm yết, đôi khi là tương đương với thị trường tự do.
Khi doanh nghiệp hỏi mua đôla, họ nhận được câu trả lời là nhà băng không có đủ ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu. Để mua được đôla, các doanh nghiệp phải trả thêm phí, dùng hợp đồng quyền chọn, hoặc "đi đường vòng" qua một ngoại tệ khác như euro, khiến giá giao dịch đôla thực tế bị đẩy lên.
Hôm 26/6, Ngân hàng Nhà nước thông báo nới biên độ tỷ giá từ mức 1% lên 2%, áp dụng từ ngày 27/6. Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại niêm yết và giao dịch theo đúng quy định, không thu phí giao dịch hối đoái, cũng không được phép mua bán USD thông qua ngoại tệ khác hay hoán đổi kỳ hạn.
Lãnh đạo một ngân hàng thương mại thực hiện nhiều giao dịch bằng ngoại tệ cho hay, đến nay nhà băng này bán ra bằng đúng giá niêm yết, song lượng đôla mua vào tăng chậm. "Doanh nghiệp xuất khẩu có ngoại tệ trong tay vẫn chưa muốn bán ra mà như đang chờ đợi thêm", ông cho hay. Vị lãnh đạo cho biết, nhà băng có lúc phải mua đôla bằng với giá bán ra.
Trong báo cáo về hoạt động tiền tệ ngân hàng tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cho hay, cơ quan này tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng tương đối ổn định, bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
Theo Ngân hàng Nhà nước, tình trạng biến động tỷ giá do đầu cơ và găm giữ ngoại tệ trên thị trường đã chuyển biến tích cực hơn. Cơ quan này cũng đã tăng lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng tiền đồng phát hành ngày 17/3 từ 7,8% mỗi năm lên 13%.
Ngọc Châu