![]() |
Một đồng hồ đo gas ở Nga. (AP) |
Thủ tướng Ukraina Yury Yekhanurov cho biết thông tin kể trên sau khi hội đàm với người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nga Sergei Kiriyenko tại Kiev. Yekhanurov cho hay đề xuất của Nga là "rất tốt".
Nga và Ukraina đã đạt thoả thuận về giá khí đốt mà Matxcơva bán cho Kiev hồi đầu tháng sau khi tập đoàn gas của Nga là Gazprom ngừng bơm khí cho Ukraina vào đúng ngày đầu năm mới.
Thoả thuận đó đã gặp phải sự phản đối dữ dội tại Ukraina và dẫn đến căng thẳng chính trị tại nước này. Câu hỏi được đặt ra là liệu chính phủ có quyền ký thoả thuận khiến Kiev phải trả giá gas cao gấp đôi hay không.
Quốc hội Ukraina đã nhất trí cách chức Bộ trưởng Năng lượng và bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với người đứng đầu công ty khí đốt nhà nước dù giới chức tuyên bố những động thái đó là bất hợp pháp.
Trong khi đó, châu Âu đang trải qua thời kỳ giá lạnh và một số nước bị ảnh hưởng vì lượng gas mà Nga chuyển cho họ bị giảm đi. Tuần trước, Italy cho biết họ phải dùng đến khí đốt dự trữ vì Matxcơva giảm bớt lượng gas cung cấp cho họ để dành cho thị trường trong nước.
Ngọc Sơn (theo BBC)