"Tàu khu trục USS Chafee của Mỹ tiếp cận lãnh hải Nga trên biển Nhật Bản lúc 17h ngày 15/10 và định xâm phạm biên giới. Tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Tributs đã cảnh báo tàu nước ngoài về hành động không thể chấp nhận này, thông báo nó đang hoạt động trong khu vực bị phong tỏa để tiến hành diễn tập bắn đạn thật", Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho hay.
Quân đội Nga cho biết tàu chiến Mỹ không đổi hướng sau khi nhận thông báo, mà kéo cờ hiệu thông báo trực thăng chuẩn bị cất cánh và không thể chuyển hướng hay điều chỉnh tốc độ. Tàu khu trục Đô đốc Tributs sau đó áp sát nhằm ép khu trục hạm Mỹ đổi hướng.
"Sau khi chứng kiến quyết tâm của tàu chiến Nga, USS Chafee chuyển hướng lúc 17h50. Có thời điểm hai tàu cách nhau chưa đầy 60 m", thông cáo có đoạn. Quân đội Nga cáo buộc hành động của USS Chafee đã vi phạm quy định về ngăn ngừa va chạm trên biển, cũng như thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và Nga về ngăn các sự cố trên biển và không gian.
Hải quân Mỹ sau đó ra thông cáo bác bỏ cáo buộc của Nga, cho biết USS Chafee đang thực hiện "nhiệm vụ bình thường" và chuẩn bị cho hoạt động bay của trực thăng khi chiến hạm Nga áp sát.
"Cuộc chạm mặt diễn ra an toàn và chuyên nghiệp. Nga đã phát cảnh báo hàng hải và hàng không tại khu vực này, nhưng nó chưa có hiệu lực vào thời điểm diễn ra sự việc. USS Chafee luôn tuân thủ quy định quốc tế khi làm nhiệm vụ. Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép", thông cáo có đoạn.
Mỹ không công nhận tuyên bố chủ quyền của Nga ở vùng biển ngoài phạm vi 12 hải lý tính từ đường cơ sở của nước này ở biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông Hải), đồng thời nhiều lần điều tàu chiến hoạt động ở khu vực này để thể hiện quyền tự do hàng hải. Các tàu chiến Nga từng nhiều lần cảnh báo đâm va để xua đuổi tàu chiến Mỹ, nhưng chưa xảy ra sự cố va chạm nào giữa hai bên.
Vũ Anh (Theo TASS)