"Lực lượng Ukraine tìm cách tấn công nhà máy điện hạt nhân với máy bay không người lái (UAV) sản xuất tại Ba Lan, bất chấp các nhân viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang có mặt tại cơ sở này", chỉ huy đơn vị Nga bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 5/4 cho biết.
Chỉ huy Nga cho biết chiếc UAV bị rơi là mẫu Warmate của hãng vũ khí Ba Lan WB sản xuất. Mẫu UAV này nặng hơn hai kg, đầu đạn mang theo có sức công phá tương đương hai kg thuốc nổ TNT.
"Vị trí UAV rơi cho thấy mục tiêu có thể là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Các chuyên gia đang tìm hiểu nguyên nhân khiến UAV rơi", chỉ huy đơn vị Nga cho biết.
Quân nhân Nga công bố UAV mang thuốc nổ rơi gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 5/4. Video: RIA Novosti
Ukraine chưa bình luận về cáo buộc trên.
Thông tin UAV rơi gần nhà máy Zaporizhzhia được công bố một tuần sau khi Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tới thăm cơ sở ngày 29/3. Ông Grossi nhiều lần kêu gọi thiết lập khu phi quân sự quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sau loạt vụ tập kích nhằm vào cơ sở.
Nga đang kiểm soát khoảng 73% diện tích tỉnh Zaporizhzhia, một trong 4 tỉnh Moskva tuyên bố sáp nhập tháng 9/2022, cũng là nơi đặt nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu. Quân đội Nga kiểm soát nhà máy từ hồi tháng 3/2022, nhưng cơ sở này vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành.
Nhiều cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã xảy ra quanh nhà máy Zaporizhzhia, làm dấy lên lo ngại nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân tương tự thảm họa Chernobyl. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây ra những vụ tấn công này.
Nhà máy Zaporizhzhia từng sản xuất 20% lượng điện cho toàn bộ Ukraine và tiếp tục vận hành trong những tháng đầu chiến sự. Nó vẫn kết nối với mạng lưới năng lượng Ukraine, nhưng đã ngừng cấp điện và chỉ tiêu thụ năng lượng để làm mát lò phản ứng, tránh tình trạng quá nhiệt có thể gây thảm họa hạt nhân.
Nguồn cung năng lượng cũng không ổn định, khi các đợt không kích và pháo kích từng gây gián đoạn lưới điện và buộc nhân viên nhà máy sử dụng máy phát khẩn cấp chạy bằng diesel.

Vị trí nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia và thành phố Energodar ở tỉnh Zaporizhzhia. Đồ họa: BBC
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Guardian)